Báo Đồng Nai điện tử
En

Trộm xe đạp, 2 bị cáo chia nhau 24 tháng tù

10:11, 25/11/2015

Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã tuyên phạt 2 bị cáo Hoàng Nhất Vương (32 tuổi, ngụ xã Phú Túc, huyện Định Quán) 14 tháng tù, Hà Triều Trúc (25 tuổi, ngụ xã Phú Túc) 10 tháng tù, cùng về tội trộm cắp tài sản.

Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã tuyên phạt 2 bị cáo Hoàng Nhất Vương (32 tuổi, ngụ xã Phú Túc, huyện Định Quán) 14 tháng tù, Hà Triều Trúc (25 tuổi, ngụ xã Phú Túc) 10 tháng tù, cùng về tội trộm cắp tài sản.

Trưa 12-8, Trúc điều khiển xe máy chở Vương đi dọc quốc lộ 20 để tìm cơ hội trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Khi đi ngang nhà anh Nguyễn Công Du (ngụ ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất), cả hai nhìn thấy chiếc xe đạp hiệu Martin Asama dựng trong sân nhà, không có người trông coi nên vào dắt trộm xe. Phát hiện mất xe đạp, anh Du truy đuổi bọn trộm đến ngã ba Bình Lộc (ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung) thì được người dân xung quanh hỗ trợ bắt 2 tên trộm giao cơ quan công an xử lý.

Được biết, cả hai bị cáo Vương và Trúc đều đã có tiền án.

Hữu Thắng

Tin xem nhiều