Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy tố nhóm cầu thủ đội bóng Đồng Nai bán độ

07:11, 05/11/2015

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh truy tố các đối tượng:

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh truy tố các đối tượng: Phạm Hữu Phát (27 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom), Trần Văn Ba (30 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Nguyễn Phúc Thuận (33 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Trần Đình Hải (26 tuổi, ngụ huyện Định Quán), Đỗ Hoàng Hà (28 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Nguyễn Thành Long Giang (quê tỉnh Tiền Giang), Đinh Kiên Trung (26 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Đức Thiện (ngụ TX.Long Khánh), Hà Niệm Tiến (25 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Tương (28 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cầu thủ bán độ

Theo kết quả điều tra, trước trận lượt về vòng 21 Giải vô địch quốc gia (V.League) Eximbank 2014, Câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai (gọi tắt CLB Đồng Nai, thuộc Công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai) được 22 điểm, xếp thứ 6/12. Do thấy CLB Đồng Nai đã chắc chắn trụ hạng, Phạm Hữu Phát (nguyên Đội trưởng CLB Đồng Nai) đã nảy sinh ý định dàn xếp tỷ số trận đấu để lấy tiền tiêu xài.

Theo đó, vào ngày 10-7-2014, Phát gặp Trần Văn Ba gạ bán kết quả tỷ số trận đấu giữa CLB Đồng Nai với CLB Than Quảng Ninh diễn ra lúc 17 giờ ngày 20-7-2014 trên sân vận động Cẩm Phả - Quảng Ninh. Giữa Ba và Phát thỏa thuận sẽ dàn xếp tỷ số với giá 400 triệu đồng, nếu thành công Phát sẽ cho Ba 50 triệu đồng.

Nhận lời Phát, Ba đã móc nối với Hà (bạn của Ba), Hải, Đồng Văn Vĩnh (người quen của Ba) cùng tham gia. Sau đó, Vĩnh liên hệ với Thuận để bán tỷ số trận đấu với giá 200 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận với nhau, ngày 16-7-2014, tại một quán cà phê ở TP.Biên Hòa, Thuận giao tiền cho các đối tượng: Ba, Hải, Vĩnh, Hà. Khi nhận tiền, nhóm của Ba đã viết giấy vay mượn nợ của Thuận để tránh bị lật kèo.

Ngoài ra, Ba còn móc nối bán tỷ số cho một đối tượng tên Duy (chưa rõ lai lịch) với giá 200 triệu đồng (Duy mới thanh toán 150 triệu đồng).

Sau khi bán thông tin về tỷ số trận đấu giữa 2 CLB Đồng Nai và Thanh Quảng Ninh được 350 triệu đồng, vào ngày 16-7-2014, Ba đã giao cho Phát 325 triệu đồng và giữ lại 25 triệu đồng để sử dụng. Số tiền nhận của Ba, Phát đã cất giữ một phần, phần còn lại dùng để tiêu xài cá nhân.

* Dàn xếp tỷ số để đánh tài - xỉu

Sau khi hoàn tất việc móc nối mua bán tỷ số trận đấu với Thuận và Duy, Phát còn tính cá độ bằng hình thức đánh “tài - xỉu” trận đấu giữa 2 CLB Đồng Nai và Than Quảng Ninh. Tối 19-7, khi CLB Đồng Nai đang tập trung tại một khách sạn ở tỉnh Quảng Ninh để chuẩn bị cho trận đấu, Phát nói với các cầu thủ: Trung, Giang, Thiện, Tiến sẽ thống nhất đặt 200 triệu đồng đánh tài hiệp 1 (CLB Than Quảng Ninh sẽ thắng với tổng số bàn thắng cách biệt 2 bàn trở lên). Để việc dàn xếp tỷ số diễn ra thuận lợi, Giang đã rủ Phan Lưu Thế Sơn (trung vệ của CLB Đồng Nai) cùng tham gia.

Quá trình điều tra xác định, cầu thủ Phan Lưu Thế Sơn đã đồng ý tham gia dàn xếp tỷ số nhưng khi thi đấu hiệp 1, Sơn gặp chấn thương nên bị thay ra, không tiếp tục tham gia dàn xếp tỷ số. Vì vậy, Sơn được miễn trách nhiệm hình sự và bị xử phạt hành chính. Đồng Văn Vĩnh tham gia đánh bạc, nhưng sau khi phạm tội đã bỏ trốn nên Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau. Đối tượng tên Duy do chưa xác định được lai lịch nên cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sau. Trong thời gian điều tra, Phạm Hữu Phát đã nộp lại toàn bộ số tiền bán độ 325 triệu đồng cho cơ quan điều tra.

Khi kế hoạch bàn tính xong xuôi, Trung đã thay mặt nhóm cầu thủ dàn xếp tỷ số nhờ Tương bắt “tài hiệp 1” với số tiền 200 triệu đồng. Theo đó, mỗi ngày Tương lên mạng internet xem nhà cái ra kèo và cá độ giúp nhóm Trung. Khi đã đặt cược thành công, Tương báo cho Trung và những người tham gia đặt cược là cá độ được tổng số tiền 210 triệu đồng, tỷ lệ trung bình 1 ăn 0,7 (1 triệu đồng sẽ thắng được 7 trăm ngàn đồng).

Ngoài ra, do biết tỷ số trận đấu nên Tương đã gạ khách bắt độ thu lợi 12 triệu đồng. Thuận cũng nhờ người tham gia cá cược trên mạng internet với số tiền gần 140 triệu đồng, Ba tham gia gần 170 triệu đồng.

Do nhóm cầu thủ do Phát cầm đầu đã tham gia dàn xếp tỷ số trận đấu nên thi đấu không đúng với khả năng trong trận đấu với CLB Quảng Ninh. Kết thúc hiệp 1, kết quả đúng như các cầu thủ đã bàn bạc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía CLB Than Quảng Ninh (kết thúc trận đấu, CLB Than Quảng Ninh thắng với tỷ số 5-2).

Sau khi trận đấu kết thúc, nghi ngờ trận đấu có sự dàn xếp tỷ số, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triệu tập và bắt giữ một số cầu thủ của CLB Đồng Nai để điều tra về hành vi dàn xếp tỷ số, mua bán kết quả tỷ số và cá độ bóng đá.

Nhật Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều