Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt nhóm trộm tiệm cám

09:02, 01/02/2016

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Xuân Bình (21 tuổi) và Phan Bá Mạnh (33 tuổi), đều ngụ thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu), để điều tra về các hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Xuân Bình (21 tuổi) và Phan Bá Mạnh (33 tuổi), đều ngụ thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu), để điều tra về các hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Rạng sáng 17-1, Nguyễn Văn Sơn (15 tuổi) và Trần Văn Khoa (16 tuổi), đều ngụ thị trấn Vĩnh An, đã đột nhập vào tiệm kinh doanh cám của bà Nguyễn Thị Hương (ngụ thị trấn Vĩnh An) để trộm cắp tài sản. Khi phát hiện trong tiệm có gắn camera theo dõi, Khoa đã dùng cây sắt móc đứt dây điện, làm mất kết nối của camera. Sau đó, cả hai lấy trộm chiếc laptop hiệu Vaio cùng với số tiền hơn 500 ngàn đồng. Chiếc laptop này, cả hai đã nhờ Bình cất giấu. Dù biết đó là tài sản do trộm được, nhưng Bình vẫn chở Khoa đến gặp Mạnh nhờ đem giấu. Khi nghe Khoa nói trong tiệm cám còn có bia Heineken, Bình lại rủ Sơn, Khoa và Nguyễn Văn Tây (14 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An) quay lại trộm 11 két bia chở về nhà Mạnh giấu.

Nhận tin báo của người bị hại, Công an huyện Vĩnh Cửu qua truy xét đã bắt giữ nhóm Sơn vào lúc 9 giờ cùng ngày. Quá trình điều tra, xét thấy các đối tượng: Khoa, Sơn và Tây chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về hành vi trộm cắp nên Công an huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều