Báo Đồng Nai điện tử
En

Cướp giật tài sản, 2 bị cáo chia nhau gần 10 năm tù

07:02, 16/02/2016

Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã tuyên phạt 2 bị cáo Lê Thành Sơn (29 tuổi, ngụ huyện Định Quán) 7 năm 6 tháng tù và Dương Thanh Trường (16 tuổi, ngụ huyện Định Quán) 2 năm tù, cùng về tội cướp giật tài sản.

Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã tuyên phạt 2 bị cáo Lê Thành Sơn (29 tuổi, ngụ huyện Định Quán) 7 năm 6 tháng tù và Dương Thanh Trường (16 tuổi, ngụ huyện Định Quán) 2 năm tù, cùng về tội cướp giật tài sản.

Tối 31-3-2015, thấy cháu Nguyễn Phạm Ái Dấu (6 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) đang ngồi chơi game bằng laptop trong nhà, bị cáo Sơn đã đậu xe ở ngoài cảnh giới, còn Trường vào trong giật lấy laptop. Phát hiện sự việc, em Trần Vũ Đại Dương (15 tuổi, anh trai của Ái Dấu) đứng chặn Trường lại thì bị Trường dùng laptop đập lên đầu rồi nhảy lên xe Sơn chờ sẵn tẩu thoát. Nghe tiếng tri hô của Dương, người dân xung quanh truy đuổi thì Trường dùng laptop đánh vào đầu một người dân làm máy tính rơi xuống đường. Sau đó, Trường và Sơn bỏ xe chạy vào lô cao su trốn thoát. Qua truy xét, ngày 10-5-2015, Công an huyện Thống Nhất đã bắt Sơn. Ngày 22-9-2015, Trường đã đến cơ quan công an đầu thú.

Được biết, bị cáo Sơn đã có 3 tiền án về các tội: gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hoàng Nguyên

 

Tin xem nhiều