Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị truy tố vì xô đổ tường nhà hàng xóm

10:04, 29/04/2016

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Thành đã ra cáo trạng truy tố bị can Thạch Hữu Phước (29 tuổi, ngụ xã Long Đức, huyện Long Thành) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Thành đã ra cáo trạng truy tố bị can Thạch Hữu Phước (29 tuổi, ngụ xã Long Đức, huyện Long Thành) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Do mâu thuẫn về việc tranh chấp mảnh đất tọa lạc tại khu 13, xã Long Đức, giữa 2 gia đình bà Phạm Thị Mỹ Hương và Lê Thị Hoa đã nhiều lần cãi vã, xô xát nhau và đã được công an xã lập biên bản giải quyết. Ngày 3-6-2015, sau khi được UBND huyện Long Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Hoa thuê thợ xây bức tường bằng gạch trên phần đất của mình. Thấy thợ xây tường rào trên đất nhà mình đang tranh chấp, Phước (con trai bà Hương) đã cầm một khúc cây đến cự cãi và xô đổ bức tường cao 1,5m, dài 13m rồi bỏ về nhà. Gia đình bà Hoa đã báo công an xã lập biên bản hiện trường, và ngày 7-1 Phước bị bắt giữ.

Tố Tâm

 

 

Tin xem nhiều