Báo Đồng Nai điện tử
En

Tòa án Trảng Bom xử lưu động 2 vụ án trộm cắp tài sản

08:04, 25/04/2016

Sáng 27-3-2016, tại văn phòng Khu công nghiệp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã tiến hành xử lưu động 2 vụ án về tội trộm cắp tài sản.

Sáng 27-3-2016, tại văn phòng Khu công nghiệp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã tiến hành xử lưu động 2 vụ án về tội trộm cắp tài sản.

Vụ thứ nhất xảy ra ngày 17-12-2015, tại thôn Tây Lạc, ấp An Chu, xã Bắc Sơn. Giang Phong và 1 đối tượng khác tên Vỹ (chưa rõ họ) là 2 đối tượng chơi game và quen biết nhau qua internet, rủ nhau đi trộm xe máy. Khi đến thôn Tây Lạc, phát hiện có 1 chiếc xe Wave Anpha mang biển số 60B8-412.00 của anh Nguyễn Thanh Phương dựng trước sân nhà nên cả 2 nảy ra ý trộm xe này. Phong đứng cách nhà khoảng 30m và canh chừng cho Vỹ vào để dắt trộm xe. Khi Vỹ dắt xe gần đến chỗ Phong đứng chờ thì bị người dân phát hiện tri hô. Vỹ liền bỏ chạy thoát thân, còn Phong thì bị bắt.

Vụ thứ 2 xảy ra vào ngày 3-12-2015, Thù Nàm Sàu và Nguyễn Đình Nghiệp là 2 đối tượng nghiện ma túy rủ nhau đi trộm xe máy. Khi đến ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa thì bọn chúng phát hiện xe máy biển số 60B8-506.49 của anh Nguyễn Trọng Báo dựng trước cửa tiệm xe có gắn sẵn chìa khóa nên Sầu đã lén lút lấy trộm và đưa về nhà Nghiệp thay đổi biển số xe thành 77X2-5590 và thay màu sơn xe để sử dụng. Đến ngày 14-12-2015, khi Sàu đang chạy xe biển số giả thì bị Công an huyện kiểm tra phát hiện và bắt giữ.

Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã tuyên phạt Giang Phong và Thù Nàm Sàu tổng cộng 20 tháng tù chia đều cho cả 2 đối tượng về tội trộm cắp tài sản theo Điều 138, Khoản 1 của Bộ luật Hình sự.  

 Phiên tòa xử lưu động đã thu hút hàng trăm người dân đến xem, thông qua đó đã tuyên truyền giáo dục rộng rãi đến quần chúng nhân dân hiểu rõ về pháp luật và những hình phạt xứng đáng dành cho các tội phạm.    

Văn Khang

 

Tin xem nhiều