Báo Đồng Nai điện tử
En

3 tên cướp đêm sa lưới

07:05, 10/05/2016

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Nguyễn Văn Út (31 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Thanh Bằng (18 tuổi) và Võ Văn Lẹ (21 tuổi), đều quê tỉnh Sóc Trăng, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Nguyễn Văn Út (31 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Thanh Bằng (18 tuổi) và Võ Văn Lẹ (21 tuổi), đều quê tỉnh Sóc Trăng, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Thanh Bằng, Nguyễn Văn Út và Võ Văn Lẹ.
Nguyễn Thanh Bằng, Nguyễn Văn Út và Võ Văn Lẹ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 45 ngày 24-4, trên đường đi đến ấp 1, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), Bằng thấy đêm tối vắng vẻ nên rủ Út và Lẹ cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài. Theo đó, Bằng điều khiển xe máy chở Lẹ đi vào một con đường vắng đợi người dân đi qua để khống chế cướp tài sản, còn Út đứng ở đầu đường canh chừng có người qua lại báo cho đồng bọn biết mà hành động.

Khoảng 15 phút sau, phát hiện anh Nguyễn Văn Long (ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) điều khiển xe máy đi từ hướng xã Thạnh Phú đến đường Đồng Khởi (TP.Biên Hòa), Bằng đã điều khiển xe máy chở Lẹ đuổi theo chặn đầu xe anh Long. Bị chặn đường bất ngờ, anh Long ngã xe và bị Lẹ xông đến kẹp cổ, dùng dao bấm khống chế yêu cầu đưa tài sản. Hoảng sợ, anh Long lấy bóp và chiếc điện thoại di động đưa cho Lẹ và xin đừng làm hại mình. Lúc này, 2 tên cướp lấy 600 ngàn đồng, điện thoại di động rồi rút chìa khóa xe nạn nhân vứt ra chỗ khác, yêu cầu anh Long đẩy bộ xe về. Sau khi cướp được tài sản, Bằng, Lẹ và Út rủ nhau đến phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) uống cà phê.

Thấy kiếm tiền đơn giản, cả 3 lại rủ nhau quay lại chỗ cũ tiếp tục cướp tài sản của người đi đường. Lần này, cả 3 chặn đường ông Trần Anh Hà (ngụ phường Tân Phong) định cướp tài sản, nhưng ông Hà đã lách xe được và chạy thoát.

Nhận được tin báo của những người bị hại về việc bị chặn đường đánh cướp tài sản, lực lượng tuần tra Công an huyện Vĩnh Cửu đã kết hợp với Công an xã Thạnh Phú tiến hành truy xét. Khi thấy Út và Bằng có biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an đã mời về trụ sở làm việc, riêng Lẹ đã bỏ trốn. Tại cơ quan công an, Út và Bằng đã khai nhận hành vi phạm tội. Đến sáng 25-4, công an đã bắt giữ Lẹ, khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa).

Vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Cửu mở rộng điều tra.

Phạm Huệ

 

 

Tin xem nhiều