Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngồi tù vì lừa tiền người thân

10:05, 02/05/2016

Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Dung (33 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên Dung được tạm hoãn thi hành án.

Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Dung (33 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên Dung được tạm hoãn thi hành án.

Dung và chị Nguyễn Thị Cúc (ngụ TP.Biên Hòa) có quan hệ họ hàng với nhau. Dù không có khả năng xin việc cho người khác, nhưng khi chị Cúc nhờ xin việc cho em trai mình, Dung vẫn đồng ý. Từ tháng 3-2012 đến ngày 10-8-2012, Dung đã nhiều lần nói dối khiến chị Cúc tin tưởng đưa cho Dung 185 triệu đồng. Nghi ngờ Dung lừa tiền của mình, chị Cúc đã tới công an làm đơn tố cáo và Dung đã bị bắt.

Thiên Quyết

 

Tin xem nhiều