Báo Đồng Nai điện tử
En

Đâm đồng nghiệp, lãnh 5 năm tù

10:06, 26/06/2016

Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên phạt bị cáo Cù Văn Tùng (25 tuổi, quê tỉnh Yên Bái) 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên phạt bị cáo Cù Văn Tùng (25 tuổi, quê tỉnh Yên Bái) 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, Tùng và anh Vòng A Pạt (ngụ xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom) làm chung công ty ở TP.Biên Hòa. Trong thời gian làm việc, giữa 2 người xảy ra đánh nhau nên Tùng bị công ty cho nghỉ việc. Bực tức, Tùng kể lại sự việc cho Bình (chưa rõ lai lịch) nghe và cả hai đã quyết định đi đánh anh Tùng. Trưa 6-4-2013, sau khi giấu con dao dài 25cm trong người, Tùng và Bình đến công ty tìm anh Pạt. Tại đây, sau khi nói chuyện với anh Pạt, Tùng đã rút dao đâm anh này một nhát vào ngực rồi bỏ trốn. Anh Pạt được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng, nhưng bị thương tật tỷ lệ 52%. Ngày 26-12-2015, Tùng đến cơ quan công an đầu thú.

Thiên Quyết

 

Tin xem nhiều