Báo Đồng Nai điện tử
En

Đánh người lãnh án

10:06, 20/06/2016

Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã xử phạt bị cáo Đỗ Ninh Bình (26 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã xử phạt bị cáo Đỗ Ninh Bình (26 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 17-1-2012, trong lúc chơi đánh bài ăn tiền tại nhà một người bạn ở phường Long Bình, Phạm Văn Phúc, Nguyễn Văn Nam, Trịnh Đình Canh đã xảy ra mâu thuẫn và anh Canh đã tát vào mặt Phúc. Khoảng 14 giờ ngày 18-1, Phúc kể lại sự việc cho Hoàng Văn Hùng, Chu Văn Vịnh, Trần Đình Lập và Bình nghe, rồi rủ cả bọn mang hung khí đi đánh anh Canh trả thù. Đi đến KP.8, phường Long Bình, cả nhóm nhìn thấy anh Phạm Văn Tuấn và nhầm tưởng là anh Canh nên lao tới đánh anh Tuấn gây thương tật tỷ lệ 27%.

Ngày 27-8-2012, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên phạt các bị cáo: Hùng, Phúc, Vịnh và Lập mỗi người mức án từ 14-24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Riêng Bình sau khi gây án đã bỏ trốn và ngày 8-3 thì bị công an bắt theo lệnh truy nã.

Thiên Quyết

 

Tin xem nhiều