Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhóm côn đồ hung hăng bị truy tố

07:06, 14/06/2016

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp truy tố các bị can: Lê Văn Luận (25 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Đình Linh (27 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa), Lê Mai Tú (29 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) và Lê Văn Cương (25 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về tội cố ý gây thương tích.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp truy tố các bị can: Lê Văn Luận (25 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Đình Linh (27 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa), Lê Mai Tú (29 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) và Lê Văn Cương (25 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về tội cố ý gây thương tích.

Tối 13-1, Công an TP.Biên Hòa lập biên bản phạm tội quả tang đối với Phạm Văn Phương (anh rể của Tú, ngụ phường Tân Phong) về hành vi tàng trữ thuốc lá lậu. Do nghi ngờ ông Bùi Đình Tôn (tổ trưởng dân phố, ngụ phường Tân Phong) báo công an, Tú nảy sinh ý định đánh trả thù.

Sáng 14-1, Tú rủ các bị can: Luận, Linh và Cương xách hung khí đi tìm đánh ông Tôn. Khi thấy ông Tôn dắt xe máy từ trong nhà đi ra, Tú cầm dao xông đến chém 2 nhát trúng bả vai ông Tôn. Anh Nguyễn Đức Phượng (con rể ông Tôn) lao đến ôm giữ Tú lại thì bị Cương đánh. Chị Bùi Thị Sâm (con gái ông Tôn) can ngăn cũng bị chém trúng tay. Cường tiếp tục chém một nhát vào bả vai anh Phượng, rồi tất cả lên xe bỏ chạy. Hậu quả, ông Tôn bị thương tật tỷ lệ 6%, chị Sâm và anh Phượng đều bị thương tật tỷ lệ 3%.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều