Báo Đồng Nai điện tử
En

Trộm xe nhà bị truy tố

11:07, 18/07/2016

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Tấn Minh (28 tuổi, ngụ xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) về tội trộm cắp tài sản.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Tấn Minh (28 tuổi, ngụ xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 23 giờ ngày 14-4, khi đi chơi về đến nhà, Minh thấy mọi người trong nhà đã ngủ say nên lấy chiếc xe máy của em gái (chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền) chạy đến khu rẫy cách nhà khoảng 2km cất giấu, định đem cầm lấy tiền đưa bạn gái đi chơi.

Sáng hôm sau, Minh nhờ Võ Chí Công (21 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) chở đi lấy chiếc xe đã trộm để mang đi cầm. Do chiếc xe không có giấy tờ, chủ tiệm cầm đồ không nhận thế chấp. Sau đó, Minh đem xe của chị Tuyền đổi xe của Lê Quốc Tuấn (25 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2), nhằm lấy xe của Tuấn đem đi cầm, còn Tuấn dùng xe của chị Tuyền làm phương tiện đi lại. Sau khi đem xe của Tuấn đi cầm được 6 triệu đồng, Minh đã tiêu xài cá nhân hết. Đến ngày 17-4, Minh bị công an bắt giữ.

Riêng Tuấn, khi đổi xe không biết xe do Minh trộm của em gái nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều