Báo Đồng Nai điện tử
En

Câu lạc bộ pháp luật của phụ nữ dân tộc thiểu số

10:11, 23/11/2016

Tại hội nghị tổng kết 10 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức mới đây, Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật xã Phước Bình (huyện Long Thành) được biểu dương vì có thành tích giáo dục kiến thức pháp luật cho phụ nữ ở làng dân tộc Chơro ấp 6.

Tại hội nghị tổng kết 10 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức mới đây, Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật xã Phước Bình (huyện Long Thành) được biểu dương vì có thành tích giáo dục kiến thức pháp luật cho phụ nữ ở làng dân tộc Chơro ấp 6.

Bà Dương Thị Phúc (bìa trái), Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phước Bình, trao đổi công việc của Hội với các thành viên trong Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật ở làng dân tộc Chơro ấp 6.
Bà Dương Thị Phúc (bìa trái), Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phước Bình, trao đổi công việc của Hội với các thành viên trong Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật ở làng dân tộc Chơro ấp 6.

Câu lạc bộ đã góp phần nâng cao cuộc sống và hạnh phúc cho nhiều gia đình bà con dân tộc thiểu số tại địa phương.

Phụ nữ dân tộc thiểu số nắm pháp luật

Bà Dương Thị Phúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phước Bình, cho biết làng dân tộc Chơro ấp 6 có hơn 90 hộ với trên 600 nhân khẩu, trong đó có 115 phụ nữ là hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã. Nhiều năm trước đây, khi tổ chức Hội chưa phát triển ở đây, phụ nữ trong làng sống thu mình, ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh. Do trình độ học vấn thấp, phần lớn phụ nữ mù chữ nên ít hiểu biết về pháp luật, việc giáo dục con cái còn hạn chế, như: không cho con đi học mà bắt ở nhà giữ em; con lớn có sức khỏe thì cho đi làm thuê làm mướn, chăn bò..., nên cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Nhận thấy vấn đề đó nên từ năm 2010, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã triển khai một lớp xóa mù chữ dành riêng cho đồng bào dân tộc Chơro ở ấp 6 để thu hút phụ nữ tham gia học tập và sinh hoạt. Từ lớp học này, nhiều người đã được xóa mù chữ và biết đọc, biết viết để dần dà tiếp cận với cuộc sống mới.

Để đưa phụ nữ trong làng dân tộc vào tổ chức Hội và trang bị những kiến thức cần thiết cho họ trong sinh hoạt hàng ngày, năm 2012 Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã thành lập Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật nhằm trang bị những kiến thức cần thiết về pháp luật để chị em xử trí khi có vấn đề xảy ra trong sinh hoạt.

Bước đầu, câu lạc bộ được chia thành 2 tổ, gồm: một tổ ở Chi hội Phụ nữ văn phòng UBND xã và một tổ ở Chi hội Phụ nữ làng dân tộc Chơro. Tổ ở làng dân tộc Chơro có 30 thành viên, hoạt động theo sự quản lý, giám sát của Hội Liên hiệp phụ nữ xã và sự hướng dẫn về mặt nội dung của Chi hội Phụ nữ văn phòng UBND xã.

Có thuận lợi như vậy nên hoạt động của Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật làng dân tộc Chơro ấp 6 đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kéo giảm các tệ nạn xã hội

Đưa chúng tôi đến thăm làng, bà Dương Thị Phúc bộc bạch: “Bây giờ bà con trong làng ăn ở ngăn nắp, sinh hoạt yên ổn như vậy là tốt rồi. Trước đây, không có được như vậy đâu...”.

Theo bà Phúc, để có được sự đổi thay này, sau khi thành lập, Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật đã duy trì sinh hoạt với hội viên hàng tháng để nâng cao nhận thức cho mọi người. Nội dung sinh hoạt tập trung vào các vấn đề nổi cộm, như: an toàn giao thông; bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng đời sống văn hóa; đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Nhằm giúp chị em dễ hiểu, dễ nhớ trong quá trình sinh hoạt, các tuyên truyền viên đã lấy những vụ việc cụ thể, thường xảy ra hàng ngày để dẫn chứng, như: thanh thiếu niên chưa có giấy phép lái xe hoặc chưa đủ tuổi mà điều khiển xe tham gia giao thông là vi phạm pháp luật; uống rượu say về nhà đánh, chửi vợ con gây mất an ninh trật tự là vi phạm...

Hội Liên hiệp phụ nữ xã còn đề xuất với các tổ chức tín dụng cho chị em vay vốn sản xuất, kinh doanh để nâng cao đời sống và Hội đã thành lập một tổ vay vốn để lo công tác này. Với sự hỗ trợ đó, nhiều chị em đã vay được vốn mua bò để chăn nuôi, đầu tư vào việc trồng cao su, trồng điều..., từng bước cải thiện đời sống.

Sau 4 năm chăm lo xây dựng phong trào, hoạt động của Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, như: chấm dứt được nạn trộm cắp vặt; kéo giảm tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông... Đáng chú ý, những trường hợp thường xuyên đánh, chửi vợ con mỗi khi nhậu say đã chấm dứt; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở làng ngày càng đi vào nề nếp, mọi người biết đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn. Bà Dương Thị Phượng, hội viên Chi hội Phụ nữ làng dân tộc Chơro ấp 6, nói: “Từ ngày tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, tôi cảm thấy phấn khởi và biết phân biệt những điều đúng sai, qua đó sống tốt hơn”.

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều