Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tố 11 đối tượng vào bệnh viện chém nhau

10:11, 11/11/2016

Liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên đánh chém nhau tại Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc, sau thời gian truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

[links()] Liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên đánh chém nhau tại Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc, sau thời gian truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cảnh chém nhau như phim được camera an ninh bệnh viện ghi lại (ảnh chụp từ camera).
Cảnh chém nhau như phim được camera an ninh bệnh viện ghi lại (ảnh chụp từ camera).

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Nguyễn Trường Sơn (19 tuổi), Lê Hoài Bắc (18 tuổi), Trần Văn Nam (18 tuổi), Danh Thành Danh (19 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (18 tuổi), Danh Văn Tài (24 tuổi), Nguyễn Thanh Minh (19 tuổi), Huỳnh Sang (24 tuổi), Nguyễn Như Thành (16 tuổi), Nguyễn Hữu Dương (21 tuổi) và Nguyễn Duy Phương (22 tuổi). Riêng 2 đối tượng Đỗ Đức Thắng và Mai Gia Bảo, do chưa đủ 16 tuổi nên bị xử phạt hành chính.

Chém nhau trong quán nhậu…

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 23-10, trong lúc nhậu tại quán của Nguyễn Ngọc Phú (ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc), nhóm của Lê Quốc Sơn, Lê Quốc Tiến và Lê Quốc Sáu (đều ngụ xã Xuân Hưng) đã mâu thuẫn, dẫn đến xô xát với nhóm của Huỳnh Quang Vũ và Dương Viết Duy (đều ngụ huyện Cẩm Mỹ). Trong lúc ẩu đả, Quốc Sơn và Quốc Sáu đã bị nhóm của Vũ và Duy đánh bị thương, phải đến Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc băng bó vết thương.

Biết Quốc Sơn và Quốc Sáu được người nhà đưa vào bệnh viện chữa trị, Vũ đã gọi điện rủ Nguyễn Văn Anh Ngọc và Nguyễn Trường Sơn tìm nhóm Quốc Sơn giải quyết mâu thuẫn. Nguyễn Trường Sơn tiếp tục gọi điện cho các đối tượng: Dương, Phương, Lộc, Minh… đi đánh nhau. Sau khi tập trung đến nhà Nguyễn Trường Sơn để trang bị mỗi người một mã tấu, cả bọn kéo đi tìm “đối thủ”.

Riêng Quốc Sơn và Quốc Sáu, đang trên đường đến bệnh viện băng bó vết thương vẫn không quên mua dao nhọn giấu trong người để “phòng thân”.

…Tiếp tục đến bệnh viện giải quyết

Đến 16 giờ 30 ngày 23-10, sau khi đã hội đủ quân và chuẩn bị hung khí sẵn sàng, Vũ và Duy nghe tin Quốc Sơn và Quốc Sáu đang ở Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc nên kéo đến đây để giải quyết mâu thuẫn. Đến cổng bệnh viện, cả nhóm đứng ngoài, Vũ và Ngọc Anh vào khu vực phòng cấp cứu thì bị Quốc Sơn và Quốc Sáu đuổi chém.

Thấy Vũ và Ngọc Anh bị nhóm của Quốc Sơn đuổi đánh, các đối tượng trong nhóm Vũ đã xông đến đánh trả.

Trận “hỗn chiến” diễn ra từ sân đến căn tin, nhà để xe và cả phòng cấp cứu của bệnh viện, gây náo loạn cả bệnh viện. Nhiều người dân và cả bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện trực tiếp chứng kiến cảnh chém nhau như phim đã bỏ chạy tán loạn để không bị đánh nhầm.

Theo điều tra, dù không tấn công đội ngũ y, bác sĩ và người dân nhưng các thanh niên này đã làm cho nhiều người hoảng sợ, hoang mang. Một số bác sĩ đã đóng cửa phòng làm việc để các đối tượng không vào bên trong. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được hệ thống camera an ninh của bệnh viện ghi lại.

Sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh 2 nhóm thanh niên chém nhau trước Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc, khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn. Lực lượng bảo vệ bệnh viện và một số người đã can ngăn đánh nhau nhưng nhiều đối tượng hung hãn vẫn cầm dao, mã tấu sáng loáng xông vào chém nhau.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hành vi của 2 nhóm đối tượng đã đủ cơ sở khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối với một số đối tượng liên quan khác, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Danh

Tin xem nhiều