Báo Đồng Nai điện tử
En

Cặp tình nhân rủ nhau đi cướp

10:02, 24/02/2017

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đang thụ lý điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại thị trấn Long Thành (huyện Long Thành). Túng thiếu, cặp tình nhân thuê phòng trọ chung sống tại xã Long Phước (huyện Long Thành) rủ nhau đi cướp tài sản để có tiền tiêu xài và "đổi gió", để rồi cả hai phải chuyển vào sống trong trại giam.

Hai đối tượng Nguyễn Công Thành (phải) và Lê Thị Như Ý.
Hai đối tượng Nguyễn Công Thành (phải) và Lê Thị Như Ý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đang thụ lý điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại thị trấn Long Thành (huyện Long Thành). Túng thiếu, cặp tình nhân thuê phòng trọ chung sống tại xã Long Phước (huyện Long Thành) rủ nhau đi cướp tài sản để có tiền tiêu xài và “đổi gió”, để rồi cả hai phải chuyển vào sống trong trại giam.

* Muốn “đổi gió”…

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Bùi Nguyễn Công Thành (21 tuổi), và Lê Thị Như Ý (19 tuổi, cùng ngụ ở xã Long Phước) đã thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng tại ấp Phước Hòa, xã Long Phước được gần một năm. Khoảng cuối năm 2016, cuộc sống của 2 người gặp nhiều khó khăn nên Thành rủ Ý đi cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Tối 22-12-2016, sau khi chuẩn bị con dao dài khoảng 60cm làm hung khí, Thành lấy xe máy chở Ý rảo qua các tuyến đường thuộc các xã, thị trấn Long Thành để tìm “con mồi”.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi cả hai chạy xe đến khu Cầu Xéo (thị trấn Long Thành) thì gặp chị Huỳnh Kim Duyên (24 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) điều khiển xe máy đi theo chiều ngược lại. Nhận định đây là “miếng mồi ngon”, Thành quyết định quay xe lại bám theo chị Duyên để tìm cơ hội ra tay.

 Bám theo chị Duyên hàng cây số, đến lúc chị rẽ vào một con hẻm sâu, vắng người gần trụ sở UBND xã Long An (huyện Long Thành), Thành đã điều khiển xe áp sát, buộc chị Duyên dừng xe.

Chị Duyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Thành rút con dao giấu trong cốp xe ra uy hiếp: “Bây giờ không nói nhiều, có bao nhiêu tiền, điện thoại di động đưa hết ra đây. Tao không lấy xe máy đâu…”.

Bị uy hiếp, chị Duyên hoảng sợ mở cốp xe lấy chiếc điện thoại di động iPhone 6 và 3 triệu đồng đưa cho Thành.

Kiểm tra điện thoại thấy cài mật khẩu, Thành buộc chị Duyên phải đọc mật khẩu để mở điện thoại rồi mới cất vào túi. Ý đứng gần đó vội chạy đến cầm số tiền chị Duyên vừa đưa cho Thành. Khi thấy trong ví của chị Duyên còn xấp tiền khá dày, Ý đã lục lấy hết xấp tiền này.

* …Lại chọn vào nhà giam

Sau khi kiểm tra số tiền cướp của chị Duyên được hơn 20 triệu đồng, ngay trong đêm 22-12-2016, Thành đem dao gửi một người bạn rồi chở Ý đi thẳng đến TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tại đây, ngoài việc dùng tiền cướp được thuê nhà nghỉ ăn chơi với bạn gái, Thành còn mua sắm quà, quần áo tặng Ý để làm kỷ niệm.

Riêng chị Duyên sau khi bị cướp tài sản đã trình báo cơ quan công an. Từ lời khai của nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã vào cuộc điều tra, xác minh đối tượng gây án. Qua các đặc điểm nhân dạng về kẻ cướp mà bị hại mô tả, các trinh sát hình sự Công an huyện Long Thành đã tiến hành xác minh, sàng lọc một số đối tượng hiềm nghi trên địa bàn huyện. Trong số đối tượng “cộm cán”, trinh sát thấy Bùi Nguyễn Công Thành đáng nghi nhất. Để giải đáp mối nghi vấn này, công an địa phương được bố trí theo dõi Thành để củng cố thêm chứng cứ trước khi thực hiện việc bắt giữ.

Sau thời gian theo dõi, thu thập đầy đủ các chứng cứ liên quan đến hành vi cướp tài sản của Thành, vào ngày 3-1, Công an huyện Long Thành đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Thành để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thành thừa nhận đã cướp tài sản của chị Duyên vào tối 22-12-2016, nhưng không chịu khai hết toàn bộ vụ việc. Lúc bấy giờ, Thành định giấu hành vi đồng phạm của người tình, chấp nhận một mình chịu tội. Tuy nhiên, trước sự quyết tâm làm sáng tỏ vụ án của công an, cuối cùng Thành cũng chịu khai ra đồng phạm chính là người bạn gái chung sống như vợ chồng cả năm với mình. Từ lời khai của Thành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã tiến hành bắt giữ Ý để phục vụ công tác điều tra.

Với những chứng cứ mà các trinh sát đã dày công thu thập được, cả Thành và Ý đều cúi đầu khai nhận tội. Thành khai trong thời gian chung sống với Ý tại phòng trọ, do túng thiếu nên quyết định làm liều để có tiền mua sắm đồ và “thưởng” cho bạn gái những món quà yêu thích. Quá trình khám xét nơi ở của 2 đối tượng, công an thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án, như: gấu bông, quần áo (dùng tiền cướp được để mua sắm cho Ý trong thời gian 2 người đi chơi tại TP.Vũng Tàu); con dao dài 60cm, chiếc xe 2 đối tượng sử dụng khi đi gây án… Riêng số tiền cướp của bị hại, cả hai tiêu xài chỉ còn 1,2 triệu đồng.

Trần Danh

Tin xem nhiều