Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:07, 17/07/2017

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Chí Dũng (29 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) 20 năm tù về tội giết người.

* Chém cấp trên, lãnh 20 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Chí Dũng (29 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào ngày 22-10-2016 sau khi uống rượu, bị cáo Dũng đã gọi điện thoại cho anh Phạm Ngọc Thủy (cấp trên của Dũng trong Công ty công nghệ Changshin Việt Nam, ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) xin nghỉ phép 1 ngày, nhưng anh Thủy không đồng ý. Khi về nhà thay quần áo đi làm, Dũng nhớ lại chuyện bị anh Thủy chửi trong lúc làm việc nên nảy sinh ý định chém cấp trên.

Nghĩ là làm, Dũng đã lấy một con dao tự chế giấu vào áo khoác rồi vào công ty. Tại đây, thấy anh Thủy đang kiểm tra vật dụng cá nhân, Dũng từ phía sau bước tới dùng dao chém vào vùng cổ và tay của anh Thủy. Nạn nhân xin tha và bỏ chạy thì Dũng đi đến cơ quan công an đầu thú. Do bị thương tích quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tố Tâm

* Tàng trữ ma túy lãnh án nặng

Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Trường (31 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) 14 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Trường đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sáng 13-1-2016, Trường mua 2 gói ma túy đá của người tên Tuấn (không rõ địa chỉ) với giá 6,5 triệu đồng để sử dụng và bán lẻ kiếm tiền lời.

Tối cùng ngày, khi Trường mang 2 gói ma túy đi ăn tối cùng bạn bè ở khu vực giáo xứ Thánh Tâm (phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) thì bị tổ tuần tra giao thông kiểm tra hành chính. Sợ bị phát hiện, Trường cho xe bỏ chạy.

Phát hiện trên xe Trường có ma túy, tổ tuần tra đã báo cho Công an phường Tân Biên vây bắt, lập biên bản phạm tội quả tang với Trường và đồng bọn.

* Bênh bạn gái, chém người trọng thương

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Tuấn Anh (24 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 18 giờ ngày 14-7, khi đến Công ty Jonson (thuộc Khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) đón chị Nguyễn Thị Sương tan ca, Tuấn Anh thấy chị Sương và anh Nguyễn Văn Đông (anh trai chị Sương) đang bị một nhóm thanh niên (cả nam và nữ) dùng mũ bảo hiểm đánh. Bênh bạn gái, Tuấn Anh cầm dao xông đến chém vào lưng anh Nguyễn Phước Tâm (26 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) làm anh này bị thương ở lưng, lộ xương cột sống, đứt cơ lưng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trong tình trạng hôn mê.

Sau khi chém người, Tuấn Anh cầm dao bỏ chạy thì bị mọi người bắt giao cơ quan công an xử lý.

Phạm Huệ

* Tại trụ sở công an cũng “quậy”

Công an xã Phước Khánh vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Minh Phụng (26 tuổi, ngụ xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch) để Công an huyện Nhơn Trạch điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 15-7, Phụng đến tiệm nhôm của anh Nguyễn Minh Trung (ở ấp 2, xã Phước Khánh) tìm anh Nguyễn Minh Tuyền (28 tuổi, em trai anh Trung) đòi nợ. Do Tuyền không trả tiền, Phụng đã lấy chiếc máy mài trong tiệm nhôm để xiết nợ. Thấy vậy, Tuyền xông vào đẩy Phụng té xuống đất và 2 người xảy ra xô xát.

 Nhận tin báo có vụ đánh nhau, Công an xã Phước Khánh đã cử các công an viên: Nguyễn Trọng Nhân, Trương Minh Lộc và Nguyễn Hoàng Ân đến hiện trường giải quyết vụ việc, sau đó mời Phụng và các đối tượng liên quan về trụ sở Công an xã làm việc.

Tại trụ sở Công an xã, Phụng bất hợp tác và chửi bới thô tục, thách thức lực lượng công an. Anh Nhân lấy lời khai đối với Phụng thì bị Phụng đạp vào bụng, đồng thời đánh 2 công an viên Lộc và Ân, khi 2 anh này can ngăn.

Trước hành vi quá khích của Phụng, Công an xã Phước Khánh đã khống chế, bắt giữ Phụng và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

* Bắt kẻ trộm điện thoại

Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Trọng Hiếu (32 tuổi, ngụ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 14-7, do hết tiền tiêu xài, Hiếu đã điều khiển xe máy đi tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến trước dãy nhà trọ Phúc An (xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom), Hiếu thấy phòng trọ của chị Tằng Thị Hiền (22 tuổi) mở cửa nên lẻn vào lấy trộm 2 điện thoại di động bỏ vào túi quần rồi lên xe bỏ đi. Phát hiện bị trộm tài sản, chị Hiền tri hô mọi người bắt giữ Hiếu cùng tang vật rồi giao Công an xã Tây Hòa lập biên bản phạm tội quả tang.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai trước đó đã đến khu nhà trọ ở ấp Tân Phát (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) trộm cắp 1 điện thoại di động.

Được biết, Hiếu đã có 2 tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản.

Tố Tâm

Tin xem nhiều