Báo Đồng Nai điện tử
En

Bám địa bàn để bảo vệ tốt an ninh trật tự

11:08, 13/08/2017

Thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua Công an huyện Xuân Lộc đã đạt được nhiều thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua Công an huyện Xuân Lộc đã đạt được nhiều thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc đang nghiên cứu hồ sơ các đối tượng sưu tra trên địa bàn huyện.
Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc đang nghiên cứu hồ sơ các đối tượng sưu tra trên địa bàn huyện.

Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện.

* Bám sát chỉ đạo của Công an huyện

Từ đầu năm 2017 đến nay, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc còn điều tra làm rõ 15/22 vụ phạm pháp hình sự; bắt 9 vụ đánh bạc; bắt 9 đối tượng có lệnh truy nã; gọi hỏi, răn đe 760 lượt đối tượng có biểu hiện phạm pháp..., góp phần kiềm chế và đẩy lùi các vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện.

Thiếu tá Nguyễn Doãn Quân, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc, cho biết Xuân Lộc là một trong 2 địa phương đạt chuẩn nông thôn mới sớm nhất tỉnh và đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản đã ổn định, nhưng có lúc, có nơi xảy ra trộm cắp tài sản, các loại tệ nạn xã hội, cờ bạc…

Để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn kiểu mẫu, lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc đã tập trung chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn nói chung, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nói riêng làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội.

Được xác định là lực lượng chủ công, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm, như: tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa vi phạm pháp luật; phối hợp với công an các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên gọi hỏi răn đe đối với những thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có liên quan đến trộm cắp, tệ nạn xã hội.

Quá trình thực thi nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đeo bám địa bàn, thực hiện tốt công tác điều tra, sưu tra, tạo thuận lợi cho công tác điều tra khám phá án nhanh, đề xuất xử lý nghiêm.

Trong đó, đơn vị đã nhanh chóng đề xuất với các cơ quan tố tụng đưa ra xét xử một số vụ án điểm có tác dụng răn đe, đạt hiệu quả cao trong công tác phòng ngừa, từ đó góp phần rất lớn trong việc kéo giảm các vụ phạm pháp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

* Làm rõ nhiều vụ phạm pháp

Theo Thiếu tá Quân, từ năm 2016 đến nay, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc đã tham mưu xác lập 2 chuyên án lớn, gồm: chuyên án 916T đấu tranh với tội phạm trộm xe máy và chuyên án 517T đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản. Từ chuyên án 916T đã đấu tranh làm rõ 31 vụ trộm xe máy, qua đó khởi tố 16 vụ, 14 bị can; thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả lại cho người bị hại.

Riêng chuyên án 517T đã đấu tranh làm rõ và bắt giữ Nguyễn Thái Sinh (37 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh, bị can chính trong vụ trộm cắp 3 bình biến áp điện 50KVA, trị giá khoảng 100 triệu đồng của bà Hà Thị Kim Liên vào ngày 7-5).

Từ đầu năm 2017 đến nay, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc còn đấu tranh, truy bắt nhanh đối tượng Lương Hoàng Bình (ngụ huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận), bị can chính thực hiện vụ cướp tài sản của anh Lê Vĩnh Thuyết ở cửa hàng xăng dầu Phước An (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) vào ngày 20-3.

Gần đây nhất, vào ngày 26-6, đơn vị đã khám phá nhanh băng trộm liên tỉnh, bắt giữ Lê Văn Khởi (quê tỉnh Long An) và Lý Hoàng Nam (ngụ TP.Hồ Chí Minh), 2 nghi can chính trong vụ trộm cắp két sắt tại tiệm bán thuốc thú y của anh Nguyễn Đình Cương (ở ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc) vào đêm 24-6.

Với những thành tích nổi bật nêu trên, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc vừa được Công an tỉnh đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen.

Đức Việt

Tin xem nhiều