Báo Đồng Nai điện tử
En

Đi sai làn đường, phần đường: Hiểm họa chực chờ

08:11, 20/11/2017

Trên các tuyến đường từ quốc lộ, tỉnh lộ đến khu vực nội ô, không khó để bắt gặp hình ảnh những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đi ngược chiều, giành đường, lấn làn đường…

Trên các tuyến đường từ quốc lộ, tỉnh lộ đến khu vực nội ô, không khó để bắt gặp hình ảnh những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đi ngược chiều, giành đường, lấn làn đường… Đây được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra thời gian qua.

Người điều khiển xe máy chạy vào làn xe ô tô dù đã có bảng hướng dẫn phân làn đường trên quốc lộ 51
Người điều khiển xe máy chạy vào làn xe ô tô dù đã có bảng hướng dẫn phân làn đường trên quốc lộ 51

Theo thống kê của cơ quan chức năng, có đến 95% vụ tai nạn giao thông xảy ra xuất phát từ ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong các lỗi vi phạm giao thông xuất phát từ ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện, hành vi điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy tắc tránh vượt, chuyển hướng chiếm tỷ lệ cao nhất, với hơn 30%.

Dù có biển cấm xe máy đi vào làn ô tô, nhưng vẫn có nhiều xe máy vi phạm tại khu vực ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa).
Dù có biển cấm xe máy đi vào làn ô tô, nhưng vẫn có nhiều xe máy vi phạm tại khu vực ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa).

Những tuyến đường vốn có mật độ phương tiện lưu thông đông đúc, việc vi phạm càng trở nên phổ biến hơn. Chỗ nào rộng là người điều khiển phương tiện giao thông, chạy xe vào, không cần biết làn đường đó dành cho xe ô tô hay xe máy. Không những thế, nhiều người còn chạy xe với vận tốc cao, không giữ khoảng cách an toàn giữa các xe.

Xe máy chạy vào làn xe theo hướng ngược lại, vượt lên cả xe container, người điều khiển xe vừa đi vừa nói chuyện rất nguy hiểm; thậm chí chạy ngược chiều dù trên đường phương tiện đông đúc.
Xe máy chạy vào làn xe theo hướng ngược lại, vượt lên cả xe container, người điều khiển xe vừa đi vừa nói chuyện rất nguy hiểm; thậm chí chạy ngược chiều dù trên đường phương tiện đông đúc.

Thậm chí, tại một số con đường dù đã có dải phân cách cứng để phân làn cho các phương tiện tham gia giao thông, nhưng người điều khiển xe máy vẫn vô tư chạy sang làn đường dành cho xe ô tô, bất chấp nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nếu ý thức tham gia giao thông của người dân không cao, vô tư lấn làn đường, phần đường thì mối đe dọa tai nạn giao thông luôn hiện hữu. Thực tế, đã có nhiều trường hợp người điều khiển xe máy chạy lấn sang làn đường, phần đường không được phép, gây ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe máy cố tình chạy vào hầm chui Tam Hiệp, phần đường vốn chỉ dành cho xe ô tô. Trong khi đó, xe ô tô lại chạy vào làn xe 2 bánh, khiến người đi xe máy phải chạy lên vỉa hè (ảnh chụp tại quốc lộ 51, đoạn qua phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa). Ảnh: T.HẢI
Xe máy cố tình chạy vào hầm chui Tam Hiệp, phần đường vốn chỉ dành cho xe ô tô. Trong khi đó, xe ô tô lại chạy vào làn xe 2 bánh, khiến người đi xe máy phải chạy lên vỉa hè (ảnh chụp tại quốc lộ 51, đoạn qua phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa). Ảnh: T.HẢI

Để bảo đảm an toàn giao thông, ngoài việc các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy tắc sử dụng làn đường. Việc đi sai làn đường, phần đường không những gây nguy hiểm cho chính bản thân người điều khiển phương tiện, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Những hình ảnh người điều khiển phương tiện đi sai phần đường, làn đường gây mất an toàn giao thông được phóng viên Báo Đồng Nai ghi nhận trên một số tuyến đường đi qua địa bàn tỉnh.

Thanh Hải

Tin xem nhiều