Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:01, 19/01/2018

Ngày 15-1, tại khu đồi đất thuộc ấp Ngọc Lâm 2 (xã Phú Thanh, huyện Tân Phú), Công an huyện Tân Phú phát hiện Nguyễn Thanh Tịnh (28 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Tân Phú) có hành vi khai thác đất trái phép.

* Bắt khai thác đất trái phép

Ngày 15-1, tại khu đồi đất thuộc ấp Ngọc Lâm 2 (xã Phú Thanh, huyện Tân Phú), Công an huyện Tân Phú phát hiện Nguyễn Thanh Tịnh (28 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Tân Phú) có hành vi khai thác đất trái phép.

Công an huyện Tân Phú đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ 1 xe cuốc, 2 xe tải ben để xử lý theo pháp luật.

* Liên tiếp bắt 3 vụ cờ bạc

Chiều 15-1, tại quán cà phê Trâm (ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom), Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang 5 đối tượng: Sỹ Vĩnh Long (41 tuổi), Hoàng Hòa Hảo (31 tuổi), Bế Kim Tiến (31 tuổi), Hồ Lý Phúc (25 tuổi) và Đặng Đình Phương (44 tuổi), đều ngụ xã Sông Thao, đang chơi lắc bầu cua ăn tiền, thu giữ tang vật gồm: 1 điện thoại di động và số tiền hơn 20 triệu đồng.

* Trước đó, vào ngày 14-1, tại nhà bà Cao Thị Hồng Ánh (ngụ xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc), Công an huyện Xuân Lộc bắt quả tang bà Cao Thị Hồng Ân (35 tuổi, ngụ xã Bảo Hòa) đang ghi số đề cho 2 người khác, thu giữ của bà Ân các giấy tờ, dụng cụ ghi số đề và hơn 1 triệu đồng.

* Cùng ngày, Công an huyện Xuân Lộc bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Trung (42 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) đang ghi số đề cho Nguyễn Tấn Dũng (26 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc), thu giữ các giấy tờ ghi số đề và gần 1,5 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Xuân Lộc phát hiện bà Trung đã chuyển toàn bộ phơi đề ghi được qua điện thoại cho ông Võ Viết Lập (54 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm) nên đã tiến hành khám xét, thu giữ của ông Lập 7 phơi đề, 2 điện thoại di động và hơn 6 triệu đồng...

Phạm Huệ

Tin xem nhiều