Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:01, 26/01/2018

Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Đoàn Lê Trung (17 tuổi) và Bùi Ngọc Tuấn (17 tuổi, cùng ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom), để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

* Lực lượng tuần tra bắt cướp giật

Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Đoàn Lê Trung (17 tuổi) và Bùi Ngọc Tuấn (17 tuổi, cùng ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom), để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Lúc 20 giờ 45 ngày 22-1, trên đường Hùng Vương, đoạn thuộc KP.3, thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom), Trung và Tuấn đã ép xe, cướp giật chiếc túi xách (bên trong có gần 9,5 triệu đồng và 144 USD) của bà Phan Thị Kiều Chinh (ngụ huyện Trảng Bom) rồi tăng ga tẩu thoát. Nghe tiếng bà Chinh tri hô cầu cứu, lực lượng tuần tra của Công an thị trấn Trảng Bom đã truy đuổi và bắt được cả 2 lập hồ sơ chuyển Công an huyện xử lý.

* Chiều cùng ngày, khi 2 đối tượng Lưu Hồng Phước (32 tuổi) và Trần Văn Vinh (31 tuổi), đều ngụ xã Hàng Gòn (TX.Long Khánh), cướp giật chiếc túi xách của bà Nguyễn Thị Hường (ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) trên địa bàn xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc) thì bị lực lượng tuần tra Công an huyện Xuân Lộc truy đuổi, bắt giữ.

* Kiểm tra, phát hiện hàng hóa trôi nổi

Lúc 14 giờ ngày 22-1, khi tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng mỹ phẩm nail và làm tóc của ông N.T.B. (tại KP.1, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom), Công an huyện Trảng Bom phát hiện 440 hộp thuốc nhuộm, 17 hộp dầu collagen và 18 hộp thuốc duỗi có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Làm việc với cơ quan công an, ông B. cung cấp được giấy phép kinh doanh và cho biết số hàng hóa này được mua trôi nổi trên thị trường. Công an huyện đang tạm giữ số hàng hóa để xử lý theo quy định.

Hạnh Luân

* Người làm vườn bị đột tử

Sáng 22-1, ông Huỳnh Văn Nhứt (70 tuổi, có tiền sử bệnh cao huyết áp, ngụ phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) đến nhà ông Nguyễn Ngọc Ẩn (ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) xin làm dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà ông Ẩn với giá thỏa thuận 300 ngàn đồng/ngày. Đến 13 giờ 15 cùng ngày, ông Ẩn đi ra phía sau nhà thì phát hiện ông Nhứt nằm chết ở gốc cây chuối nên báo Công an địa phương.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng không phát hiện dấu vết ngoại lực tác động. Gia đình nạn nhân xin không giải phẫu tử thi và cam kết không thắc mắc khiếu nại.

* Truy xét vụ trộm

Sáng 22-1, bà Nguyễn Thị Quyên (46 tuổi, nhân viên tạp vụ tại Công ty Eagle, Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom) đến khu vực văn phòng của công ty để dọn dẹp vệ sinh thì phát hiện cửa ra vào của phòng kế toán bị cạy phá, nên báo cho bảo vệ công ty. Sau khi kiểm tra phát hiện bị mất 350 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản (gồm: dây chuyền, lắc đeo tay, nhẫn vàng) trị giá khoảng 28 triệu đồng, công ty đã trình báo cơ quan công an.

Công an huyện Trảng Bom đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, đang điều tra truy xét vụ trộm.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều