Báo Đồng Nai điện tử
En

Lập chuyên án triệt phá 3 nhóm cướp giật

07:01, 27/01/2018

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng: Lê Quang Trọng (32 tuổi), v.v... cả 9 đều ngụ TP.Biên Hòa, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng: Lê Quang Trọng (32 tuổi), Trần Minh Mẫn (20 tuổi), Lê Hữu Hòa (19 tuổi), Dương Bình Chiêu (20 tuổi), Trần Chí Cường (18 tuổi), Lê Hồng Phong (24 tuổi), Nguyễn Quang Lộc (23 tuổi), Nguyễn Đức Thuận (25 tuổi) và Nguyễn Minh Hoàng (24 tuổi), cả 9 đều ngụ TP.Biên Hòa, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Cán bộ điều tra Công an TP.Biên Hòa thu giữ tang vật vụ án.
Cán bộ điều tra Công an TP.Biên Hòa thu giữ tang vật vụ án.

* Chia lãnh địa hoạt động

Một cán bộ điều tra Công an TP.Biên Hòa cho biết từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, trên địa bàn TP.Biên Hòa liên tục xảy ra các vụ cướp giật tài sản người đi đường, chủ yếu là phụ nữ. Bọn cướp giật thường rảo xe máy dọc các tuyến đường trên địa bàn TP.Biên Hòa tìm cơ hội cướp giật điện thoại di động, giỏ xách… của phụ nữ. Thời gian các đối tượng gây án thường từ 9-20 giờ mỗi ngày.

Trước tình hình cướp giật tài sản liên tục xảy ra gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, vào đầu tháng 1-2018, Công an TP.Biên Hòa đã xác lập chuyên án mang bí số 018C để đấu tranh triệt phá.

Sau khi chuyên án được xác lập, lực lượng trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa được tung vào cuộc điều tra. Qua xác minh, bước đầu trinh sát xác định các đối tượng cướp giật tài sản gồm có 3 nhóm hoạt động khá độc lập tại các địa bàn nhất định trên địa bàn thành phố, nhằm tránh “đụng độ” mỗi khi gây án. Để tránh sự phát hiện của hệ thống camera an ninh được bố trí trên các tuyến đường, của các công ty và nhà dân, các đối tượng cướp giật tài sản thường sử dụng biển số xe giả mỗi khi đi “ăn hàng”.

Qua thời gian theo dõi, các trinh sát hình sự xác định nhóm cướp giật tài sản do Lê Hữu Hòa cầm đầu thường hoạt động tại khu vực các phường, xã: Hóa An - Tân Hạnh - Tân Vạn - Bửu Hòa… Trong khi đó, 2 nhóm chuyên hoạt động tại khu vực các phường: Hố Nai - Tân Biên - Trảng Dài... do Lê Quang Trọng và Lê Hồng Phong cầm đầu.

* Chuyên cướp giật tài sản phụ nữ

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ và các chứng cứ liên quan, từ ngày 16 đến 18-1, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp 9 đối tượng: Hòa, Trọng, Mẫn, Chiêu, Cường, Phong, Lộc, Thuận và Hoàng để phục vụ công tác điều tra.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng cướp giật tài sản thường sử dụng biển số xe máy giả mỗi khi gây án.
Để tránh bị phát hiện, các đối tượng cướp giật tài sản thường sử dụng biển số xe máy giả mỗi khi gây án.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định vào trưa 15-1, Trọng và Mẫn đã ép xe, cướp giật chiếc giỏ xách (bên trong có 3 triệu đồng, 1 điện thoại di động) của chị Phạm Thị Lệ (ngụ phường Trảng Dài) trên địa bàn phường Tân Biên rồi tẩu thoát. Ngoài vụ này, nhóm của Trọng và Mẫn còn thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản của những người phụ nữ đi đường.

Đối với nhóm do Phong cầm đầu, cơ quan công an xác định khoảng thời gian cuối năm 2017, nhóm: Phong, Lộc và Thuận đã thực hiện ít nhất 13 vụ cướp giật tài sản của phụ nữ.

Chiều 14-12-2017, khi đi xe máy đến khu vực tổ 21, KP.4, phường Trảng Dài, thấy chị Nguyễn Thị Lương đang dựng xe trước cổng nhà để mở cửa, Thuận điều khiển xe chạy ép sát để Phong giật chiếc giỏ xách (bên trong có 1 chiếc điện thoại di động) chị Lương treo trên xe rồi tẩu thoát. Trước đó, vào trưa 5-12-2017, Phong và Lộc cướp giật giỏ xách (bên trong có 45 triệu đồng) của chị Trần Thị Tuyết Mai (ngụ phường Tân Biên) khi chị Mai đang dừng xe để mở cổng vào nhà.

Đối với nhóm của Hòa, cơ quan công an xác định Hòa cùng với Chiêu và Cường đã thực hiện ít nhất 3 vụ cướp giật tài sản.

Gần đây nhất, vào trưa 16-1, khi điều khiển xe máy đi ngang qua nhà chị Trần Thị Ngọc Anh (ngụ xã Tân Hạnh, TP.Biên Hòa), thấy chị Ngọc Anh đang nằm trên võng, tay cầm điện thoại di động, các đối tượng: Hòa, Chiêu và Cường vào nhà cướp giật chiếc điện thoại rồi đem bán lấy 1,7 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Qua điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa xác định 3 nhóm đối tượng trên đã thực hiện khoảng 20 vụ cướp giật tài sản, chiếm đoạt hàng chục điện thoại di động và giỏ xách của nhiều người phụ nữ. Sau khi củng cố hồ sơ ban đầu, Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố và tách các vụ việc và từng nhóm đối tượng ra thành từng vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý.

Danh Trường

Tin xem nhiều