Báo Đồng Nai điện tử
En

Thói quen xấu khi tham gia giao thông

08:04, 23/04/2018

Hàng ngày, khi lưu thông trên đường, không ít người vô tư điều khiển phương tiện với những thói quen xấu như: không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, vừa lái xe vừa nghe điện thoại, dừng đậu tùy tiện,…

Hàng ngày khi lưu thông trên đường, không ít người vô tư điều khiển phương tiện với những thói quen xấu như: không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, vừa lái xe vừa nghe điện thoại, dừng đậu tùy tiện, không đội mũ bảo hiểm… gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông

Nhiều người dừng xe ngay lòng đường quốc lộ 1K (đoạn qua xã Hóa An, TP.Biên Hòa) để chờ đón công nhân trước cổng Công ty TNHH Pouchen Việt Nam.
Nhiều người dừng xe ngay lòng đường quốc lộ 1K (đoạn qua xã Hóa An, TP.Biên Hòa) để chờ đón công nhân trước cổng Công ty TNHH Pouchen Việt Nam.

Ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai cho thấy người tham gia giao thông chỉ thực sự chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi có sự hiện diện của lực lượng cảnh sát giao thông. Thế nhưng, hễ trên đường vắng bóng lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông thì tình hình giao thông trở nên lộn xộn và mất an toàn.

Trên thực tế cho thấy, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: chất lượng hạ tầng giao thông, phương tiện lưu thông không đảm bảo an toàn (quá hạn, quá cũ, xe tự tạo), tuy nhiên nguyên nhân hàng đầu phải kể đến là từ ý thức của người tham gia giao thông còn quá kém. Thói quen mạnh ai nấy chạy, ứng xử thiếu văn hóa… dễ dẫn đến những vụ va chạm, tai nạn giao thông đáng tiếc gây nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà của cả cộng đồng.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, có đến 85% nguyên nhân tai nạn giao thông xuất phát từ ý thức của người tham gia giao thông.

Để người dân nâng cao ý thức hơn, chấp hành tốt pháp luật về giao thông, ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, các ngành chức năng còn tăng nặng mức phạt tiền. Nhưng dường như các biện pháp này chưa đủ sức để thay đổi những thói quen khó bỏ, tồn tại lâu nay trong ý thức của mỗi người.

Xây dựng văn hóa giao thông được xem là giải pháp quan trọng, hữu hiệu nhằm đảm bảo an toàn cho con người lẫn phương tiện khi lưu thông trên đường. Qua đó, thiết lập trật tự an toàn giao thông cho xã hội. Vì vậy, mỗi người ngoài việc tự trang bị cho mình kiến thức pháp luật về an toàn giao thông thì cần xây dựng văn hóa giao thông, bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất.

Một số hình ảnh thói quen xấu khi tham gia giao thông

Dù rào chắn đường ngang đã đóng nhưng một thanh niên vẫn cố tình điều khiển xe máy chạy lách qua khi tàu hỏa đang đến tại nút giao đường Dương Tử Giang (TP.Biên Hòa).
Dù rào chắn đường ngang đã đóng nhưng một thanh niên vẫn cố tình điều khiển xe máy chạy lách qua khi tàu hỏa đang đến tại nút giao đường Dương Tử Giang (TP.Biên Hòa).
Trong khi nhiều người đã dừng chờ đèn đỏ, người điều khiển xe máy vẫn chạy vượt qua.
Trong khi nhiều người đã dừng chờ đèn đỏ, người điều khiển xe máy vẫn chạy vượt qua.
Vượt mọi lúc, mọi nơi, cứ có khoảng trống là người điều khiển phương tiện chen lên khiến đường tắc ngày càng tắc, không còn lối thoát. Trong ảnh: Xe khách vượt bên phải, ép người chạy xe máy vào sát lề đường, đoạn qua khu vực cầu Sập (TP.Biên Hòa).
Vượt mọi lúc, mọi nơi, cứ có khoảng trống là người điều khiển phương tiện chen lên khiến đường tắc ngày càng tắc, không còn lối thoát. Trong ảnh: Xe khách vượt bên phải, ép người chạy xe máy vào sát lề đường, đoạn qua khu vực cầu Sập (TP.Biên Hòa).
Thói quen sử dụng điện thoại khi lái xe dễ gây ra tai nạn giao thông vì thiếu tập trung, quan sát.
Thói quen sử dụng điện thoại khi lái xe dễ gây ra tai nạn giao thông vì thiếu tập trung, quan sát.
Nhiều người thường chở hàng cồng kềnh nhưng chằng buộc sơ sài, coi thường tính mạng của những người khác.
Nhiều người thường chở hàng cồng kềnh nhưng chằng buộc sơ sài, coi thường tính mạng của những người khác.

Thanh Hải

Tin xem nhiều