Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:05, 18/05/2018

Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng Lê Hùng Phi (22 tuổi), Trần Văn Tiến (26 tuổi ) và Vương Trường Sơn (24 tuổi), cả 3 đều ngụ phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

* Trộm của người say bị bắt

Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng Lê Hùng Phi (22 tuổi), Trần Văn Tiến (26 tuổi ) và Vương Trường Sơn (24 tuổi), cả 3 đều ngụ phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

 Khuya 9-5, khi đi đến trước số nhà 98, KP.3A, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), phát hiện anh Nguyễn Hồng Phúc (25 tuổi, ngụ phường Bình Đa, TP. Biên Hòa) say rượu nằm ngủ trên vỉa hè, Phi đứng cảnh giới còn Tiến trộm 1 ví (bên trong có hơn 2 triệu đồng tiền mặt và 1 giấy chứng nhận đăng ký xe) rồi chia nhau ăn xài.

Sau khi chơi game hết tiền, Sơn chỉ Tiến tiếp tục qua chỗ anh Phúc nằm ngủ để lấy trộm. Tiến đã lục người anh Phúc trộm 1 điện thoại di động và lấy luôn chiếc xe máy biển số 60FL-8592 của anh Phúc mang bán được 2,5 triệu đồng để sử dụng ma túy.

Huyền Anh    

* Bị truy tố vì trộm điện thoại của bạn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Tuấn Thành (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.

Tối 6-11-2017, chị Đặng Thị Nhàn (26 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Thành cùng nhóm bạn đi hát karaoke ở KP.6, phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa). Lợi dụng chị Nhàn không để ý, Thành đã trộm chiếc điện thoại iPhone 6 (trị giá 8 triệu đồng) của chị Nhàn bỏ quên trên ghế đem giấu vào bụi cây cách quán 20m rồi tiếp tục quay lại quán hát.

Khi về nhà phát hiện mất điện thoại, chị Nhàn đi tìm không thấy nên báo công an xử lý. Thấy hành vi của mình sai trái, Thành đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm  tội của mình.

Hạnh Luân

* Bắt 2 vụ đánh bạc tại Long Thành

Ngày 12-5, Công an huyện Long Thành đã bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi bài xì dách tại nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ xã Bình Sơn). Công an đã tạm giữ 4 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 1,2 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 10 triệu đồng mà các đối tượng mang theo trong người.

* Ngày 10-5, Công an huyện Long Thành quả tang nhóm công nhân 11 người đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua tại khu vực nhà vệ sinh nam của Công ty C.T. (đóng tại ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành). Công an đã thu giữ hơn 7,8 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 1 triệu đồng trong người các đối tượng.

Các vụ việc đang được Công an huyện Long Thành tiếp tục điều tra, xác minh.

Thành Vinh

* Bị bắt vì tàng trữ ma túy

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Thị Vy (33 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Trí Đức (33 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 14-5, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Vy đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ H.H.V. (ở KP.5, phường Tân Hiệp,TP.Biên Hòa), thu giữ 3 gói ma túy đá, 1 điện thoại di động. Tại cơ quan công an, Vy khai nhận bản thân nghiện ma túy, số ma túy trên là của Đức đưa cho Vy đến nhà nghỉ bán cho con nghiện.

Cũng trong chiều 14-5, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp Đức khi đối tượng đang tàng trữ 1 gói ma túy đá tại KP.8A, phường Tân Biên (TP.Biên Hòa). Tại cơ quan công an, Đức khai nhận số ma túy trên mua từ một đối tượng không rõ lai lịch tại TP.Hồ Chí Minh với giá 3,5 triệu đồng, về nhà phân nhỏ thành 4 gói, đưa cho Vy 3 gói đem đi bán cho con nghiện.

H.A

Tin xem nhiều