Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:05, 27/05/2018

Công an TP.Biên Hòa đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải khiến 1 người tử vong trên quốc lộ 1 (đoạn gần Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa).

* Xe máy đối đầu xe tải,1 người tử vong

Công an TP.Biên Hòa đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải khiến 1 người tử vong trên quốc lộ 1 (đoạn gần Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa).

Vào chiều 24-5, anh Bùi Đăng Hoàng (25 tuổi, ngụ xã Suối Nho, huyện Định Quán) điều khiển xe máy biển số 60B4-695.27 lưu thông đến đoạn đường nói trên thì tông trực diện vào xe tải biển số 81C-027.54 lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường, bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ.

Thanh Hải

* Phát hiện nhiều tụ điểm sử dụng ma túy

Tối 23-5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Long Thành tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Trương Minh Tuấn (27 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành) phát hiện 2 bịch ma túy tổng hợp. Hiện đối tượng và tang vật đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Trưa 22-5, Công an TP.Biên Hòa kiểm tra khách sạn Sly (đóng tại KP.5, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) bắt quả tang Phạm Dương Hoàng (26 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) đang tàng trữ một gói ma túy đá. Số ma túy trên Hoàng khai mua của một đối tượng không rõ lai lịch ở khu vực phường Trảng Dài.

Rạng sáng 24-5, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Thanh Hợp (đóng tại KP.7, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) phát hiện 5 đối tượng đang tụ tập để sử dụng ma túy. Tại đây, công an thu giữ bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Số đối tượng này sau đó đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính; chủ nhà nghỉ bị tạm giữ giấy phép kinh doanh để điều tra.

Trần Danh

* Vô cớ bị đánh trên đường

Công an TP.Biên Hòa đang điều tra xác minh vụ một người bị đánh bất ngờ khi đang trên đường về nhà.

Theo xác minh tối 22-5, ông Ngô Kim Thắng (47 tuổi) và ông Nguyễn Phúc Tăng (48 tuổi), cả 2 đều ngụ phường Long Bình (TP.Biên Hòa) đi ăn tối về nhà thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy chặn lại. Một trong 2 đối tượng này đánh ông Thắng bất tỉnh rồi lên xe bỏ đi.

Ông Thắng sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương sọ não.

T.D

* Bị giật giỏ xách khi dừng đèn đỏ

Chiều 23-5, chị Võ Ngọc Thùy Vân (ngụ phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) khi đang chờ đèn đỏ trên đường Cách Mạng Tháng Tám giao nhau với đường Phan Chu Trinh thì bị 1 thanh niên đi xe máy cùng chiều giật chiếc giỏ xách chị để trên xe rồi bỏ chạy. Trong giỏ có nhiều tài sản giá trị gồm: 1 điện thoại di động, 4 triệu đồng và 500 USD. Hiện Công an TP.Biên Hòa đang truy bắt đối tượng gây án.

D.T

* Liên tục bắt các vụ đánh bạc

Công an huyện Trảng Bom đang điều tra 2 vụ đánh bạc được đơn vị này phát hiện, bắt giữ trước đó.

Ngày 23-5, Công an huyện Trảng Bom ập vào quán cà phê ở xã Giang Điền bắt quả tang 2 nhóm đang đánh bạc ăn tiền. Công an tạm giữ 8 đối tượng tham gia đánh bạc cùng số tiền hơn 12 triệu đồng.

Trước đó, chiều 22-5, Công an huyện Trảng Bom cũng đã bắt quả tang 11 đối tượng đang tổ chức lắc tài xỉu ăn tiền tại nhà của Trần Ngọc Quý (ở ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh). Công an thu giữ số tiền hơn 5 triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng, 6 chiếc xe máy...

Tại huyện Nhơn Trạch, vào tối 23-5, Công an huyện bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bài phỏm ăn tiền tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, thu giữ số tiền hơn 6 triệu đồng.

T.V

* Lãnh 22 năm tù vì xâm hại trẻ em

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Nhựt (29 tuổi, ngụ xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ) 16 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và 6 năm tù tội dâm ô đối với trẻ em, tổng hình phạt là 22 năm tù giam.

Theo cáo trạng, chị B. có một con gái riêng tên N.T. (8 tuổi) với người đàn ông khác. Sau khi kết hôn với anh H., mẹ con chị B. về sống chung tại xã Thừa Đức (huyện Cẩm Mỹ). Trong quá trình chung sống, anh H. thường dẫn bạn là Nhựt đến nhà nhậu rồi ngủ lại.

Từ tháng 7-2017 đến cuối năm 2017, lợi dụng sơ hở của gia đình cháu T., Nhựt đã 2 lần thực hiện hành vi dâm ô với cháu T. và 3 lần hiếp dâm cháu khi chưa đủ 10 tuổi.

Thấy con có biểu hiện bất thường, gia đình gạn hỏi cháu T. mới biết được sự việc và báo cơ quan công an bắt giữ Nhựt.

Phạm Huệ

Tin xem nhiều