Báo Đồng Nai điện tử
En

Biên Hòa triệt phá nhiều vụ cá độ bóng đá

08:07, 19/07/2018

Lợi dụng mùa World Cup 2018, tại TP.Biên Hòa xuất hiện nhiều đối tượng tham gia cá độ bóng đá ăn tiền, trong có có vụ cá độ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Lợi dụng mùa World Cup 2018, tại TP.Biên Hòa xuất hiện nhiều đối tượng tham gia cá độ bóng đá ăn tiền, trong có có vụ cá độ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Các đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Văn Hiếu tham gia cá độ bị bắt tại xã An Hòa (TP.Biên Hòa) vào ngày 16-7.
Các đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Văn Hiếu tham gia cá độ bị bắt tại xã An Hòa (TP.Biên Hòa) vào ngày 16-7.

Trong tháng 7, Công an TP.Biên Hòa liên tục ra quân, triệt phá nhiều vụ, bắt giữ nhiều đối tượng tham gia các đường dây, tổ chức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2018. Ngoài một số đối tượng tham gia cá cược mang tính “thời vụ”, còn có nhiều đối tượng chuyên nghiệp tham gia các đường dây cá độ lớn.

* Liên tục phá án

Sáng 16-7, sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa bất ngờ ập vào quán cà phê C.G (đóng tại ấp 1, xã An Hòa, TP.Biên Hòa) bắt quả tang Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, ngụ xã An Hòa) đang chung tiền cá độ bóng đá cho các con bạc với số tiền lên đến 25 triệu đồng.

Kiểm tra điện thoại của Tuấn, công an xác định đối tượng này sử dụng điện thoại nhắn tin cho nhiều người khác để cá cược các trận đấu bóng đá trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2018. Làm việc với công an, Tuấn khai tối 15-7 diễn ra trận chung kết World Cup 2018 giữa đội tuyển Pháp và Croatia nên đã lên mạng lấy tỷ lệ cá cược, sau đó liên hệ với các con bạc bắt kèo cá độ.

Trước đó ngày 8-7, Đội Cảnh sát hình sự bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Phi (29 tuổi, ngụ xã An Hòa) và Sơn Hoàng Anh (29 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân), cả 2 cùng ở TP.Biên Hòa, để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Phi bị bắt giữ khi đang gom tiền cá cược tại khu vực phường Long Bình Tân sau 2 trận tứ kết World Cup 2018.

Qua đấu tranh khai thác, công an xác định Sơn Hoàng Anh là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá chuyên nghiệp. Khám xét nhà đối tượng này, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan và số tiền mặt 45 triệu đồng. Quá trình điều tra, công an xác định trong mùa World Cup 2018, Sơn đứng ra cầm cái để cá cược với nhiều đối tượng thông qua tin nhắn điện thoại với số tiền khoảng 500 triệu đồng.

Ngày 27-6, Công an TP.Biên Hòa cũng bắt quả tang một nhóm đối tượng tham gia cá độ tại một quán cà phê ở xã Tam Phước (TP.Biên Hòa). Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Văn Linh (35 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) và Hà Văn Hiệp (35 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) tham gia cá độ các trận đấu bóng đá trong vòng chung kết World Cup 2018 với số tiền 10 triệu đồng.

* Thủ đoạn tinh vi

Nói về các vụ cá độ mùa World Cup 2018 mà Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện bắt giữ, Trung tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa cho biết tình trạng cá độ bóng đá của các đối tượng cờ bạc ngày càng tinh vi. Thời gian gần đây, các đối tượng tham gia cá độ thường thâm nhập vào các trang mạng do đối tượng từ nước ngoài lập kèo, sau đó liên hệ với các đối tượng cá độ trong tỉnh để thỏa thuận cá cược.

Thông thường, các đối tượng bắt độ và thỏa thuận mức tiền cá cược thông qua tin nhắn điện thoại, sau khi 2 bên thống nhất, thường xóa tin nhắn để tránh bị phát hiện, theo dõi. Khi kết thúc trận đấu, các đối tượng hẹn nhau đến các quán cà phê hoặc bất kỳ địa điểm nào đó để giao tiền. Chính vì những hoạt động cá độ tinh vi này nên việc điều tra, phá các vụ án cá độ bóng đá gặp rất nhiều khó khăn.

Cũng theo Trung tá Lê Hồng Hải, không chỉ bắt độ trực tiếp thông qua việc nhắn tin trên điện thoại, nhiều đối tượng còn thâm nhập vào các trang mạng lớn có nhà cái đặt ở nước ngoài để tham gia cá độ nên không dễ bắt quả tang. Để phá được các vụ cá độ lớn, lực lượng công an phải vượt qua nhiều hệ thống “tường lửa” bảo vệ mới điều tra, tìm hiểu được quá trình hoạt động của các con bạc. Đây là những khó khăn mà cán bộ điều tra gặp phải trong quá trình theo dõi, đeo bám và thu thập chứng cứ liên quan đến các vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ.

Trần Danh

Tin xem nhiều