Báo Đồng Nai điện tử
En

Chở con thiếu an toàn

08:09, 17/09/2018

Không đội mũ bảo hiểm cho trẻ, đặt trẻ ngồi, đứng trên phần để chân của xe tay ga, thậm chí vừa chạy vừa nghe điện thoại… là những cách chở trẻ em bằng xe máy của nhiều phụ huynh khiến ai nhìn cũng phải giật mình.

Không đội mũ bảo hiểm cho trẻ, đặt trẻ ngồi, đứng trên phần để chân của xe tay ga, thậm chí vừa chạy vừa nghe điện thoại… là những cách chở trẻ em bằng xe máy của nhiều phụ huynh khiến ai nhìn cũng phải giật mình vì sự liều lĩnh đầy nguy hiểm này.

Phụ huynh chở con bằng xe ba gác trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn qua phường Hố Nai (TP.Biên Hòa).
Phụ huynh chở con bằng xe ba gác trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn qua phường Hố Nai (TP.Biên Hòa).

Dạo quanh các cổng trường từ bậc mầm non, tiểu học đến THCS vào lúc tan học, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người lớn chở trẻ em thiếu các biện pháp an toàn. Nhiều người vì một số lý do mà muốn đưa con em đến trường hoặc về nhà sao cho nhanh và thuận tiện nhất.

Thậm chí chở 3, chở 4 trên một xe mà không đội mũ bảo hiểm cho trẻ, đoạn trước Trường tiểu học Trảng Dài (TP.Biên Hòa).
Thậm chí chở 3, chở 4 trên một xe mà không đội mũ bảo hiểm cho trẻ, đoạn trước Trường tiểu học Trảng Dài (TP.Biên Hòa).

Đó là chở nhiều trẻ một lúc, không đội mũ bảo hiểm, không dây đai an toàn… Thậm chí, nhiều người dù đã xuống xe vẫn để trẻ ngồi trên xe mà không chút lo lắng. Điều này thật sự nguy hiểm, bởi trẻ em thường không có phản xạ nhanh trong những tình huống bất ngờ. Nếu phanh xe đột ngột, trẻ có thể lao về phía trước gây chấn thương. Hoặc vì chở quá nhiều nên khi qua các đoạn đường ghồ ghề, nhiều ổ “voi”, ổ “gà” chỉ cần một cú lắc cũng khiến người ngồi sau té ngã.

Người lớn còn sơ sài khi chở trẻ nhỏ không có đai an toàn, để trẻ nhỏ ngồi sau giữ trên đường Bùi Trọng Nghĩa (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa).
Người lớn còn sơ sài khi chở trẻ nhỏ không có đai an toàn, để trẻ nhỏ ngồi sau giữ trên đường Bùi Trọng Nghĩa (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa).

Bất cẩn hơn, nhiều người còn vừa điều khiển phương tiện vừa nghe điện thoại, làm chuyện riêng… Ngoài vi phạm pháp luật giao thông, việc làm trên còn tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ nhỏ nếu chẳng may gặp sự cố té ngã, va chạm.

Qua những đoạn đường ghồ ghề, chỉ một cú lắc nhẹ thì với những trẻ ngồi sau cùng sẽ rất nguy hiểm.
Qua những đoạn đường ghồ ghề, chỉ một cú lắc nhẹ thì với những trẻ ngồi sau cùng sẽ rất nguy hiểm.

 

Phụ huynh vừa lái xe vừa nghe điện thoại trên đường Dương Tử Giang  (TP.Biên Hòa).
Người lớn giao phương tiện cho con em chở trẻ nhỏ, nhưng thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn nên nguy cơ xảy ra tai nạn luôn thường trực. Ý nghĩa các loại biển báo giao thông đường bộ

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong số các vụ tai nạn liên quan đến trẻ em, nguyên nhân chủ yếu vẫn do ý thức, cách xử lý của các bậc phụ huynh khi tham gia giao thông. Do vậy, cha mẹ cần chủ động bảo vệ trẻ bằng cách tuân thủ luật giao thông và lái xe với tốc độ vừa phải, ổn định, trang bị mũ bảo hiểm cho trẻ trên 6 tuổi khi đi xe máy.              

Thanh Hải

Tin xem nhiều