Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

09:11, 12/11/2018

Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Hà Thanh Liêm (37 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và Hoàng Văn Lộc (30 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa) 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

* Bán ma túy, lãnh án nặng

Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Hà Thanh Liêm (37 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và Hoàng Văn Lộc (30 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa) 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 26-7, tại phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa), Liêm bán ma túy cho Trần Thanh Hiền với giá 500 ngàn đồng. Đến ngày 27-7, Liêm tiếp tục mang 51g ma túy đi bán cho người nghiện thì bị Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang.

Trước đó, ngày 22-7, Liêm cho Lộc 1 gói ma túy tổng hợp, 1 viên thuốc lắc để sử dụng. Sau đó, Lộc mang số ma túy trên cất giấu tại một nhà nghỉ ở xã Hiệp Hòa. Đến ngày 27-7, Lộc bị phát hiện và bắt giữ.

T. Tâm

* Đi trộm heo bằng xe ba gác

Công an huyện Định Quán đang tạm giữ Đỗ Hoàng Công (23 tuổi, ngụ xã Túc Trưng, huyện Định Quán) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tối 7-11, Công điều khiển xe ba gác biển số 60R1-4625 đi vào trại heo của bà Lưu Thị Hiền (46 tuổi, xã Phú Túc, huyện Định Quán) bắt trộm 1 con heo nặng 16kg. Trong lúc thực hiện hành vi, Công bị hàng xóm của bà Hiền phát hiện, bắt giao cho công an xử lý.

Nhật Minh

Tin xem nhiều