Báo Đồng Nai điện tử
En

Triệt phá sòng bạc lớn ở xã Hiệp Phước

10:11, 09/11/2018

Qua một thời gian theo dõi, Công an huyện Nhơn Trạch vừa triệt phá một sòng bạc lớn hoạt động trên địa bàn xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch). Công an huyện đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Qua một thời gian theo dõi, Công an huyện Nhơn Trạch vừa triệt phá một sòng bạc lớn hoạt động trên địa bàn xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch). Công an huyện đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các tang vật lực lượng công an thu giữ tại sòng bạc ở nhà Phan Thanh Hải (ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch). Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Các tang vật lực lượng công an thu giữ tại sòng bạc ở nhà Phan Thanh Hải (ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch). Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Trưa 4-11, Công an huyện Nhơn Trạch nhận được tin báo từ người dân tại nhà của Phan Thanh Hải (40 tuổi, thường gọi “Chín Séc”, ngụ ấp 2, xã Hiệp Phước) đang có một nhóm người tụ tập chơi tài xỉu ăn tiền. Công an huyện Nhơn Trạch nhanh chóng phối hợp với Công an xã Hiệp Phước triển khai kế hoạch đột kích sòng bạc này.

* Đột kích sòng bạc giữa ban ngày

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều giờ theo dõi, đến khoảng 15 giờ 40 ngày 4-11, các mũi trinh sát bất ngờ ập vào nhà của Phan Thanh Hải bắt quả tang một nhóm người đang say sưa đánh bạc ăn tiền. Thấy công an xuất hiện, một số đối tượng đã nhanh chân chạy thoát. Tuy nhiên các mũi trinh sát cũng nhanh chóng khống chế được 8 đối tượng ngay trên chiếu bạc. Trong đó có Hải và Đặng Văn Út (39 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước) là những “trợ thủ” đắc lực cho nhóm đối tượng đánh bạc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đang tiếp tục kêu gọi 2 đối tượng: Phan Thanh Bình và Huỳnh Văn Nhiều (cùng tham gia sòng bạc, hiện đang bỏ trốn) nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc số tiền 6 triệu đồng, 2 bộ xí ngầu. Tiếp tục khám xét trên người của các đối tượng, công an còn thu giữ số tiền 88,7 triệu đồng;  tạm giữ 2 xe ô tô, 12 xe máy và 3 bộ xí ngầu mà các đối tượng đang cất giữ trong cốp xe. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo xác minh của cơ quan công an, sòng bạc tại nhà của Hải đã hoạt động được một thời gian. Công an địa phương cũng đưa sòng bạc này vào tầm ngắm và đang trong quá trình theo dõi để bắt giữ. Quá trình theo dõi, công an xác định hằng ngày các đối tượng (hầu hết là người dân địa phương) chuyên cờ bạc đã kéo nhau đến tụ tập tại nhà Hải để chơi tài xỉu ăn tiền.

* Tổ chức đánh bạc ngay tại nhà

Theo điều tra của Công an huyện, đối tượng Hải đã tổ chức sòng bạc ngay tại nhà của mình. Theo đó, Hải chuẩn bị địa điểm và các dụng cụ đánh bạc rồi lôi kéo các con bạc tới nhà chơi bạc. Khi các con bạc sát phạt nhau, Hải có nhiệm vụ cảnh giới, theo dõi những người lạ xuất hiện để kịp thời cảnh báo.

Hằng ngày, mỗi khi có con bạc đến chơi, Hải đứng ra thu tiền xâu của người làm cái. Theo quy định của Hải, người làm cái nếu thắng đến “bão” (3 mặt của 3 hột xí ngầu giống nhau) thì Hải thu tiền xâu một lần. Với việc thu tiền xâu, mỗi ngày Hải thu lợi hàng triệu đồng.

Trong số các đối tượng tham gia sòng bạc này, Lâm Thế Hưng (29 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước, đã nhanh chân tẩu thoát khi công an ập vào) thường đứng ra cầm cái để các con bạc còn lại tham gia đặt cược. Mỗi ván, các đối tượng đặt số tiền lên đến hàng triệu đồng. Chiều 8-11, Hưng đã đến cơ quan công an đầu thú và nhận tội.

Riêng Đặng Văn Út có nhiệm vụ cầm tiền để Hưng làm cái. Sau mỗi lần thắng thì Út cũng được chia lợi nhuận. Ngoài ra trong lúc đánh bạc, Út thường có thêm nhiệm vụ chạy đi mua nước uống và thuốc lá cho các đối tượng trong nhóm.

Sau khi làm việc, bước đầu cơ quan công an xác định hành vi của Phan Thanh Hải và Đặng Văn Út có dấu hiệu của tội tổ chức đánh bạc. Riêng các đối tượng còn lại bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng, xác minh các đối tượng liên quan.

Trung tá Nguyễn Đình Khuyên, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Nhơn Trạch cho biết, trước đó Công an huyện đã nhận được phản ảnh của người dân về tụ điểm cờ bạc này. Tuy nhiên, phải mất một thời gian điều nghiên cơ quan công an mới triệt phá được sòng bạc nói trên. Trong những tháng cuối năm, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường biện pháp nghiệp vụ tập trung kiểm tra, xử lý các tụ điểm tệ nạn xã hội để giữ bình yên cho địa bàn.

Trần Danh

Tin xem nhiều