Báo Đồng Nai điện tử
En

Căng sức chống "bão đêm"

10:12, 14/12/2018

Sau mỗi trận thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018 (AFF Cup), nhiều người lại đổ xô xuống đường "đi bão" thể hiện tình yêu, sự quan tâm với bóng đá...

Sau mỗi trận thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018 (AFF Cup), nhiều người lại đổ xô xuống đường “đi bão” thể hiện tình yêu, sự quan tâm với bóng đá. Tuy nhiên, một số người chọn cách xuống đường thiếu văn minh, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.Biên Hòa điều tiết giao thông tại khu vực trước Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh sau trận bán kết lượt về đêm 6-12, khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Philippines.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.Biên Hòa điều tiết giao thông tại khu vực trước Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh sau trận bán kết lượt về đêm 6-12, khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Philippines.

Mới đây, đêm 6-12, khi đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển bóng đá Philippines ở trận bán kết lượt về và trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam với Malaysia vào đêm 11-12 đã có hàng ngàn người xuống đường “đi bão”. Bên cạnh nhiều hình ảnh đẹp của cổ động viên khi xuống đường ăn mừng chiến thắng còn có một số thành phần quá khích đã biến hành động này trở nên phản cảm.

* Những hình ảnh chưa đẹp

Vào 2 đêm nói trên, tại các tuyến đường trung tâm TP.Biên Hòa hay các nút giao thông quan trọng như: ngã tư Lạc Cường, Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, đường Nguyễn Ái Quốc, ngã tư Tân Phong... lượng người và phương tiện lúc nào cũng tập trung đông đúc. Việc cùng lúc có hàng ngàn phương tiện cùng lưu thông qua những khu vực trên đã gây ra tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị Công an tỉnh cần tổ chức lực lượng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, các hành vi cổ vũ quá khích...

Bên cạnh đó, nhiều người còn lợi dụng gây rối trật tự công cộng, dùng đủ loại phương tiện (không dùng để chở người) chạy ồn ào trên đường, những tiếng nẹt pô, hú còi, trống chiêng của các thanh niên “đèo ba kẹp bốn” thi nhau cổ vũ; chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, vi phạm an toàn giao thông, vi phạm trật tự xã hội... Thậm chí, có người còn đốt pháo nhằm gây sự chú ý, làm náo loạn và nguy hiểm cho người đi đường.

Theo thông tin từ Công an TP.Biên Hòa, vào 2 đêm 6 và 11-12, lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, xử lý tình trạng tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ.

Đáng chú ý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã truy bắt 7 vụ với 8 đối tượng mua bán, tàng trữ pháo nổ các loại, thu giữ hơn 89kg pháo;  hiện đang lập hồ sơ, xử lý 3 vụ với 4 đối tượng. Riêng hành vi đốt pháo trái phép, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 18 vụ.

Trung tá Nguyễn Văn Thư, Đội phó Đội Tổng hợp Công an TP.Biên Hòa cho biết, cơ quan công an còn xử phạt 6 đối tượng gây rối làm mất an ninh trật tự tại khu vực có đông người xuống đường ăn mừng chiến thắng. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng xử lý 12 ô tô chở người trên nắp, thùng xe, 1 xe ba gác chở người gây mất an toàn giao thông. Ngoài ra, 49 xe mô tô cố tình nẹt pô, hú ga gây mất an ninh trật tự cũng đã bị xử lý.

* Cổ vũ bóng đá có văn hóa

Hôm nay 15-12, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ đá trận chung kết lượt về với đội tuyển bóng đá Malaysia. Đây là trận bóng quan trọng được người hâm mộ bóng đá cả nước mong đợi. Nếu đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng và giành chức vô địch thì chắc chắn người dân lại xuống đường “đi bão”.

Do đó, Công an TP.Biên Hòa đã lên phương án sẵn sàng ứng phó với tinh thần không để xảy ra ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho người dân cổ vũ an toàn, thông suốt và giữ vững tình hình an ninh trật tự.

Theo kế hoạch trước và sau trận đấu, các lực lượng công an phối hợp với công an các phường, xã tuần tra kiểm soát nắm tình hình trên những tuyến đường, khu vực người dân thường tập trung để chủ động thực hiện các phương án triển khai đem lại hiệu quả cao.

Liên quan đến vấn đề này, Ban An toàn giao thông tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các lực lượng chức năng và thành viên Ban An toàn giao thông tăng cường tuyên truyền và có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam cho trận chung kết lượt về hôm nay.

Ban An toàn giao thông tỉnh kêu gọi thanh, thiếu niên tham gia cổ vũ với tinh thần khí thế vui tươi, phân khởi và có văn hóa. Đặc biệt, người dân không cổ động với các hành vi quá khích, vi phạm các quy định pháp luật về an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Dịp này, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh (PC08) cho biết đã yêu cầu 100% cán bộ, chiến sĩ trực chiến tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, giúp người dân lưu thông an toàn, thông suốt trên các tuyến quốc lộ, nút giao thông quan trọng đoạn qua địa bàn tỉnh.

Võ Nguyên

Tin xem nhiều