Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

09:05, 10/05/2019

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Vũ Đức Hưởng (24 tuổi) và Cho Đức Hiếu (37 tuổi), cả 2 cùng trú tại KP.Bình Dương, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

* Phát hiện vụ vận chuyển cát trái phép

Khuya 5-5, Công an huyện Nhơn Trạch tiến hành tuần tra trên tuyến sông Đồng Nai tại khu vực rạch Nò (thuộc ấp Bình Phú, xã Long Tân) phát hiện có 1 ghe bơm hút cát lên 1 ghe vận chuyển (trên ghe lúc ấy có khoảng 20m3 cát) do Tô Văn Trương (45 tuổi, quê tỉnh Long An) làm chủ. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng trên ghe bơm hút cát đã rút lù nhấn chìm ghe, nhảy sông bỏ trốn. Công an huyện Nhơn Trạch đã tiến hành tạm giữ ghe vận chuyển cát để xác minh, xử lý.

Huyền Anh

* Một ngày thực hiện 2 vụ cướp giật

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Cho Đức Hiếu (37 tuổi, ngụ KP.Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Liên quan đến vụ việc công an đã trả tự do cho Vũ Đức Hưởng (24 tuổi, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa do không tham gia vụ cướp.

Theo xác minh của công an, khuya 5-5, Hiếu điều khiển xe máy chở Hưởng lưu thông đến đường Võ Thị Sáu (thuộc KP.1, phường Thống Nhất) thì phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (ngụ huyện Vĩnh Cửu) chở cháu N.N. đang cầm chiếc điện thoại. Hiếu điều khiển xe áp sát giật chiếc điện thoại này rồi tẩu thoát nhưng bị người dân truy đuổi đến cầu Hiệp Hòa bắt giữ, giao công an xử lý.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận cũng trong tối 5-5, Hiếu ra tay cướp giật điện thoại hiệu iPhone X của chị Phạm Thị Ngọc Thu (ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) tại khu vực ngã tư Bồn nước (thuộc phường An Bình, TP.Biên Hòa).     

Hạnh Luân

 

Tin xem nhiều