Báo Đồng Nai điện tử
En

Cảnh giác nạn cướp, cướp giật tài sản ở Biên Hòa

10:05, 08/05/2019

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.Biên Hòa liên tiếp xảy ra một số vụ cướp, cướp giật tài sản táo bạo. Phần lớn kẻ xấu lợi dụng sơ hở của nạn nhân hoặc đường vắng, trời tối để đe dọa, uy hiếp, ra tay cướp, cướp giật tài sản.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.Biên Hòa liên tiếp xảy ra một số vụ cướp, cướp giật tài sản táo bạo. Phần lớn kẻ xấu lợi dụng sơ hở của nạn nhân hoặc đường vắng, trời tối để đe dọa, uy hiếp, ra tay cướp, cướp giật tài sản.

Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) làm việc với đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn phường
Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) làm việc với đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn phường

* Kẻ cướp liều lĩnh

Gần nhất vào rạng sáng 15-4, anh N.Đ.T. (26 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) đang đứng ở khu vực nhà nghỉ H.K.C. (ở KP.1, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) thì bị Trần Anh Duy (24 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) ra tay giật chiếc điện thoại di động hiệu iPhone 6 Plus rồi bỏ chạy, nhưng đã bị người dân khống chế, bắt giao công an xử lý.

Bên cạnh đó, kẻ xấu còn di chuyển trên các cung đường vắng, lợi dụng khổ chủ đi một mình hay mất cảnh giác liền ra tay uy hiếp, cướp tài sản. Khuya 29-3, chị  Danh Thị Tuyết (30 tuổi, ngụ huyện Định Quán) điều khiển xe máy Honda Vision biển số 60B4-754.35, lưu thông trên đường vào cổng Sư đoàn 309 (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) thì bị một thanh niên (chưa rõ lai lịch) bất ngờ đạp ngã rồi lấy chiếc xe máy nhanh chân tẩu thoát.

Không chỉ gây án vào lúc đêm khuya, rạng sáng, bọn cướp còn hoành hành cả vào ban ngày. Đối tượng mà bọn chúng nhắm đến là phụ nữ có mang theo giỏ xách, đeo nữ trang, điện thoại di động.

Đơn cử như trưa 28-2, Nguyễn Ngọc Hiển (29 tuổi, tạm trú tại KP.5, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đã nhanh tay giật túi xách (bên trong có gần 9,3 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại iPhone 6) của chị Vũ Thị Phia (27 tuổi, quê tỉnh Nam Định) rồi tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phường Trảng Dài đã bắt được đối tượng cướp giật sau đó khi y đang lẩn trốn tại một bãi đất trống phía sau Trường THCS Hoàng Sa (thuộc phường Trảng Dài). 

Một số đối tượng còn liều lĩnh vào các cửa hàng buôn bán giả vờ mua hàng rồi ra tay cướp tài sản. Ví dụ như  vào chiều 7-4, Mai Thế Tuấn (28 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) đến cửa hàng  điện thoại di động H.N (ở KP.3, phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa) giả vờ hỏi mua điện thoại iPhone X trị giá 20 triệu đồng. Lợi dụng chủ cửa hàng sơ hở, Tuấn đã cầm chiếc điện thoại rồi nhanh chân tẩu thoát. Công an đang truy bắt Tuấn để xử lý.

* Nâng cao ý thức phòng ngừa

Theo thống kê của Công an TP.Biên Hòa, từ tháng 2 đến tháng 4-2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 18 vụ cướp, cướp giật tài sản, chủ yếu là cướp xe máy, điện thoại di động, giỏ xách, nữ trang... Trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, Công an TP.Biên Hòa và công an các phường, xã đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật tài sản. Kết quả đã điều tra làm rõ 14 vụ, bắt 17 đối tượng.

Trung tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa cho biết, hoạt động của bọn cướp, cướp giật tài sản thường mang tính manh động, cơ hội, do đó ngoài những nỗ lực của lực lượng chức năng, người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng ngừa. Khi đi trên đường vào ban đêm, nhất là vào lúc nửa đêm trở về sáng phải hết sức cảnh giác. Phụ nữ khi lưu thông trên đường phải cất, giữ giỏ xách, điện thoại cẩn thận.

Để đấu tranh và phòng ngừa hiệu quả đối với loại tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trong thời gian tới Công an TP.Biên Hòa sẽ tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là các phong trào ở khu phố, khu dân cư phòng, chống tội phạm. Đồng thời, phát huy ý thức trách nhiệm của cộng đồng, của người tham gia giao thông trong đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các tình huống cướp và cướp giật tài sản trên đường, không để đối tượng tội phạm có cơ hội tẩu thoát sau khi gây án. Công an các phường, xã cũng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, quản lý chặt chẽ các cơ sở lưu trú, không để những đối tượng cướp giật từ nơi khác đến cư trú trên địa bàn chờ thời cơ gây án.

Hồng Nam

Tin xem nhiều