Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc do Khanh Phi Líp cầm đầu

09:05, 01/05/2019

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong vụ án phá sòng bài do Lê Tuấn Khanh (34 tuổi, thường gọi Khanh Phi Líp, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong vụ án phá sòng bài do Lê Tuấn Khanh (34 tuổi, thường gọi Khanh Phi Líp, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) cầm đầu.

Tiền thu tại chiếu bạc và trong người các đối tượng. Ảnh: Đình Biên
Tiền thu tại chiếu bạc và trong người các đối tượng. Ảnh: Đình Biên

Thời gian vừa qua, tại khu rừng tràm ở tổ 18, khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành có hàng chục đối tượng thường tụ tập để tổ chức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền. Sòng bạc này do Khanh Phi Líp tổ chức và thuê một số đối tượng khác làm trọng tài và “cảnh giới” để hoạt động.

* Lập sòng bạc ở vườn tràm

Theo điều tra của công an, từ ngày 11-3, Khanh Phi Líp đứng ra kêu gọi một số con bạc ở địa phương và từ nơi khác đến tụ tập đánh bạc tại vườn tràm ở tổ 18, khu Kim Sơn để thu tiền xâu. Địa điểm mà đối tượng này mở sòng bạc rất ít người qua lại. Để sòng bạc đi vào hoạt động, Khanh Phi Líp đã thuê Trần Minh Đệ (38 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành) làm trọng tài trong các trận đá gà ăn tiền. Nhiệm vụ của Đệ là cân gà, tổ chức cho các cặp gà đá và thu tiền xâu sau mỗi trận (5% số tiền thắng). Mỗi ngày Khanh Phi Líp trả tiền công cho Đệ từ 1,2-1,5 triệu đồng (tùy vào mức cá cược).

Qua xác minh, cơ quan công an xác định với vai trò cầm đầu sòng bạc này, Lê Tuấn Khanh đã thu lợi khoảng 90 triệu đồng. Các đối tượng còn lại, mỗi người thu lợi từ 4-15 triệu đồng. Trong 8 đối tượng bị cơ quan công an khởi tố, có 3 đối tượng là Lê Tuấn Khanh, Trần Minh Đệ và Trương Văn Nguyên bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn lại bị khởi tố để điều tra về hành vi đánh bạc.

Ngoài ra, để sòng bạc hoạt động mà không bị công an phát hiện, Khanh Phi Líp còn thuê Trương Văn Nguyên (38 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành) và một số đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) làm nhiệm vụ trông giữ xe, cảnh giới tại các điểm chốt trực ở phía ngoài, khi thấy có người lạ xuất hiện thì phải ngăn chặn hoặc tìm cách đánh động cho những người trong sòng bạc giải tán. Khanh Phi Líp trả công 600 ngàn đồng/ngày cho những đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới này. Riêng Khanh Phi Líp có nhiệm vụ quản lý và trực tiếp điều hành những người chơi tài xỉu.

Hằng ngày, sòng bạc của Khanh Phi Líp hoạt động từ 11-17 giờ. Ngoài những người tham gia cá cược các trận đá gà thì số còn lại chơi tài xỉu. Tại đây, Khanh Phi Líp tổ chức lắc tài xỉu mỗi đợt khoảng 90 phút và thu tiền xâu khoảng 2 triệu đồng/đợt. Không những thế, những nhà cái nào “trúng đậm” cũng đều phải chia phần trăm cho Khanh. Theo điều tra của công an, mỗi ngày Khanh Phi Líp thu lợi từ sòng bạc số tiền hàng chục triệu đồng.

* Lập chuyên án triệt phá

Theo một cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, trước tính chất và quy mô hoạt động của sòng bạc do Khanh Phi Líp cầm đầu, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Long Thành sớm triệt phá để lập lại an ninh trật tự tại địa phương.

Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an huyện Long Thành, lên kế hoạch triệt phá sòng bạc do Khanh Phi Líp tổ chức.

Một ngày cuối tháng 3-2019, khi sòng bạc do Khanh Phi Líp cầm đầu lại tiếp tục hoạt động theo phương thức cũ, Ban chuyên án quyết định tung lực lượng đột kích bắt giữ các đối tượng. Theo kế hoạch đã định, hàng chục trinh sát hình sự cùng lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an huyện Long Thành bất ngờ ập vào sòng bạc nói trên và phát hiện hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc giữa rừng tràm.

Thấy công an xuất hiện, nhiều đối tượng đã bỏ chạy thoát thân. Tuy nhiên với sự chủ động và bằng nhiều mũi trinh sát ập đến, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được 56 đối tượng có mặt tại sòng bạc. Kiểm tra trên chiếu bạc, công an đã thu giữ số tiền hơn 56 triệu đồng và hơn 370 triệu đồng trên người các đối tượng.

Trần Danh

Tin xem nhiều