Báo Đồng Nai điện tử
En

Giữ bình yên cho huyện miền núi Định Quán

09:07, 01/07/2019

Trong thời gian qua, Công an huyện Định Quán đã thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện được giữ vững, không phát sinh điểm nóng, phức tạp.

Trong thời gian qua, Công an huyện Định Quán đã thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện được giữ vững, không phát sinh điểm nóng, phức tạp.

Lực lượng công an và bảo vệ dân phố thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) xuất phát tuần tra trên địa bàn
Lực lượng công an và bảo vệ dân phố thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) xuất phát tuần tra trên địa bàn

Thượng tá Nguyễn Văn Tiệp, Phó trưởng Công an huyện Định Quán cho biết, là địa bàn thuần nông, ít dân nhập cư nhưng nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nên tình hình ANTT trên địa bàn huyện có lúc, có nơi còn diễn biến khá phức tạp: tình trạng tranh chấp trong dân vẫn còn xảy ra; nạn trộm cắp, cướp giật tài sản, tệ nạn xã hội... vẫn phát sinh.

* Lập chuyên án truy quét tội phạm

Trước tình hình đó, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo địa phương thực hiện trọng tâm các công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong đó có việc xây dựng nhiều chuyên án để đấu tranh với các loại tội phạm.

Điển hình như chuyên án 918CG thành công đã triệt phá băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên tuyến quốc lộ 20 vào cuối năm 2018. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Định Quán đã bắt được thủ phạm là 2 đối tượng Trần Thanh Phong (31 tuổi) và Trương Ngọc Huệ (34 tuổi), cả 2 đều quê ở TP.Cần Thơ, tạm trú xã Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng). 

Cũng vào thời điểm cuối năm 2018, thông qua chuyên án 617M, Công an huyện Định Quán phát hiện và bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do vợ chồng Nguyễn Văn Phương Đông (32 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Định Quán) cầm đầu. Qua đó đã chặt đứt đường dây chuyên mua bán, phân phối ma túy nhỏ, lẻ cho các con nghiện trên địa bàn huyện.

* Chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm

Từ năm 2018 đến nay, Công an huyện Định Quán đã mở 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tổ chức chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT tại địa bàn xã Phú Túc, Suối Nho đạt hiệu quả cao; thành lập các tổ tuần tra kiểm soát và kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an huyện Định Quán đã phát hiện, xử lý và bắt giữ 29 vụ/ 30 đối tượng phạm pháp hình sự (trộm, cướp, cướp giật tài sản...); 14 vụ/68 đối tượng đánh bạc, 1 vụ/1 đối tượng hoạt động mại dâm, 18 vụ/19 đối tượng liên quan đến ma túy; 6 vụ phạm pháp về kinh tế, 8 vụ vi phạm về môi trường...

Bên cạnh đó, Công an huyện Định Quán cũng thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT cơ sở như: tổ nhân dân, tổ tự quản, đội dân phòng, tổ hòa giải, đội thanh niên xung kích... Ngoài ra, Công an huyện cũng chú trọng công tác thi đua - khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức các hoạt động giúp dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ ANTT.

Đến nay trên địa bàn huyện đã xây dựng được nhiều mô hình tự quản như: hơn 1,1 ngàn tổ nhân dân, 1 ban bảo vệ dân phố, 12 đội dân phòng, 54 tổ an ninh tự quản, 2 câu lạc bộ thắp sáng niềm tin, 15 tổ an toàn giao thông, 131 tổ hòa giải, 1 câu lạc bộ phụ nữ phòng chống ma túy... nên công tác phòng ngừa tội phạm đạt được kết quả tích cực.

Cụ thể từ  năm 2018 đến nay, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an 78 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT. Qua  đó giúp công an điều tra, khám phá 30 vụ vi phạm pháp luật, bắt 55 đối tượng; triệt phá 1 ổ, nhóm tội phạm; thu hồi tài sản trả cho người bị hại gần 400 triệu đồng...

Thượng tá Nguyễn Văn Tiệp cho biết thêm, trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đội nghiệp vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; triển khai đồng bộ, quyết liệt các chuyên đề trong phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Hồng Nam

Tin xem nhiều