Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:08, 30/08/2019

Theo thông tin từ Cục Quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), Bộ Giao thông - vận tải vừa ban hành quyết định từ ngày 1-9, Trạm kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây chính thức giải thể và dừng mọi hoạt động.

* Trạm kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây dừng hoạt động từ ngày 1-9

Theo thông tin từ Cục Quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), Bộ Giao thông - vận tải vừa ban hành quyết định từ ngày 1-9, Trạm kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây chính thức giải thể và dừng mọi hoạt động.

Trạm kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây được thành lập từ tháng 9-1993. Đến tháng 6-2003, trạm cân này tạm dừng hoạt động sau khi xảy ra các vụ tiêu cực của lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ kiểm soát tải trọng tại trạm. Đến tháng 3-2009, trạm cân được khôi phục hoạt động. Tuy nhiên đến tháng 10-2018, Bộ Giao thông - vận tải kiến nghị Thủ tướng ban hành quyết định giải thể Trạm kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây.

Võ Nguyên

* Bị bắt vì đá gà qua mạng ăn tiền

Công an huyện Định Quán đang tạm giữ hình sự các đối tượng Trần Bảo (35 tuổi), Hoàng Cao Tấn (24 tuổi), Nguyễn Thanh Sơn (51 tuổi), cả ba cùng ngụ xã Suối Nho, huyện Định Quán để điều tra về hành vi đánh bạc.

Trước đó vào ngày 25-8, tại một quán cà phê ở xã Suối Nho, Công an huyện đã bắt quả tang Bảo, Tấn, Sơn cùng một số đối tượng khác tham gia đá gà qua mạng ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm: hơn 53 triệu đồng, 11 điện thoại di động.

Ngoài ra, còn có 3 đối tượng tham gia đá gà nhưng số tiền đánh bạc chưa đủ để xử lý hình sự nên chỉ bị xử phạt hành chính và 3 đối tượng khác hiện cơ quan chức năng đã cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tố Tâm

Tin xem nhiều