Báo Đồng Nai điện tử
En

Hiệu quả mô hình phòng chống tội phạm từ cơ sở

10:08, 30/08/2019

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều mô hình phòng chống tội phạm được các địa phương xây dựng và nhân rộng, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng. Hoạt động của các mô hình này góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), xây dựng một xã hội bình yên, hạnh phúc.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều mô hình phòng chống tội phạm được các địa phương xây dựng và nhân rộng, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng. Hoạt động của các mô hình này góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), xây dựng một xã hội bình yên, hạnh phúc.

Đại úy Huỳnh Văn Tấn Đông (bìa trái), Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh tặng quà cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
Đại úy Huỳnh Văn Tấn Đông (bìa trái), Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh tặng quà cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

TP.Biên Hòa là một trong những địa phương xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm từ cơ sở hiệu quả, nổi bật là mô hình Câu lạc bộ (CLB) phòng chống tội phạm ở các địa bàn trọng điểm về ANTT.

* Nhiều mô hình thiết thực

Hiện toàn thành phố có 6 CLB phòng chống tội phạm ở các phường: Long Bình, An Bình, Thống Nhất, Bửu Long, Trảng Dài và Long Bình Tân. Trong số đó, CLB phòng chống tội phạm phường Long Bình Tân là một điển hình tiêu biểu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua thống kê, sau hơn 3 năm hoạt động CLB này đã phát hiện, báo cáo và bàn giao cho Công an phường hàng chục vụ việc hình sự.

Trung tá Đào Văn Phú, Trưởng Công an phường Long Bình Tân cho biết, khi CLB phòng chống tội phạm của phường đi vào hoạt động đã tạo được hiệu ứng tốt trong nhân dân, qua đó khích lệ nhiều người dân ủng hộ và tham gia tố giác tội phạm. Bên cạnh hỗ trợ công an bắt “nóng” tội phạm, nhất là các tội phạm ma túy, cướp giật, trộm cắp tài sản. Các thành viên trong CLB còn phát hiện, tố giác, cung cấp cho công an nhiều nguồn tin có giá trị.

Phần lớn các thành viên trong CLB phòng chống tội phạm ở TP.Biên Hòa là công nhân, thợ sửa xe, xe ôm, buôn bán nhỏ... Tuy xuất thân từ nhiều thành phần khác nhau nhưng họ rất nhiệt tình và có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống tội phạm ở địa phương, tích cực cùng công an tuần tra, truy bắt tội phạm vào đêm khuya; luôn làm “tai mắt” cho công an để theo dõi, phát hiện, ngăn chặn và truy bắt kịp thời các loại tội phạm hoạt động trên địa bàn...

Bên cạnh các mô hình phòng chống tội phạm của ngành công an, các Hội, đoàn thể trong tỉnh cũng thành lập nhiều mô hình phòng chống tội phạm. Điển hình như Đội Nữ dân phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh xây dựng từ năm 2011. Ðây là đội nữ dân phòng đầu tiên được xây dựng nhằm góp phần giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Bà Trương Thị Ngọc Hạnh, Đội trưởng Đội Nữ dân phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Xuân Phú cho biết, sau 8 năm thành lập và đi vào hoạt động, các thành viên của đội (trong đó có 50% là người dân tộc thiểu số Chơro) đã tham gia hòa giải hàng trăm vụ việc, phối hợp với lực lượng công an tuần tra vào ban đêm cả ngàn lượt, cung cấp cho công an hơn 250 tin ANTT có giá trị...

* Chú trọng nhân rộng mô hình hiệu quả

Đại úy Huỳnh Văn Tấn Đông, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05) Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, PV05 đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó chú trọng đến hoạt động xây dựng và phát triển các phong trào tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào Công giáo, vùng sâu, vùng xa hay tại các khu nhà trọ công nhân và sinh viên.

Đến nay toàn tỉnh đã có 43 mô hình phòng chống tội phạm được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Các mô hình này ngày càng thu hút nhiều người dân, doanh nghiệp tham gia, đóng góp công sức và kinh phí để giữ gìn ANTT tại cơ sở. Một số mô hình đã được nhân rộng tại nhiều địa phương như: CLB phòng chống tội phạm, CLB thắp sáng niềm tin, CLB người hoàn lương, Quỹ Doanh nhân với ANTT tỉnh, camera giám sát an ninh...

Để động viên các mô hình, cá nhân tích cực, những người dân bị thương và hy sinh khi tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ năm 2018 đến nay Công an tỉnh đã 2 lần phối hợp với công an các địa phương đến thăm hỏi và tặng quà 26 mô hình tiêu biểu trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, 6 gia đình có người hy sinh, 100 lượt người dân, công an xã, bảo vệ dân phố bị thương và hy sinh khi truy bắt tội phạm với tổng trị giá trên 234 triệu đồng.

“Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh; kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân, tập thể những mô hình điển hình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm” - Đại úy Huỳnh Văn Tấn Đông nhấn mạnh.

Hồng Nam

Tin xem nhiều