Báo Đồng Nai điện tử
En

Điểm sáng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

10:12, 19/12/2019

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) đã từng bước đẩy lùi tội phạm, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) đã từng bước đẩy lùi tội phạm, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an xã và lực lượng dân phòng xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) bàn kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Huyền Anh
Công an xã và lực lượng dân phòng xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) bàn kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Huyền Anh

Xuân Bắc cũng là xã duy nhất của huyện Xuân Lộc được Công an huyện tham mưu Công an tỉnh đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm 2019.

Thiếu tá Phạm Nguyên Khánh, Trưởng Công an xã Xuân Bắc cho biết, xã Xuân Bắc nằm ở vùng giáp ranh với nhiều xã, phường của TP.Long Khánh, huyện Định Quán nên tình hình ANTT còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Nổi lên là các vụ việc cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật an toàn giao thông...

Để kéo giảm tội phạm, Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đặc biệt đã xây dựng được phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ. Nhiều mô hình phòng chống tội phạm được xây dựng và hoạt động hiệu quả. Cụ thể, xã Xuân Bắc đã xây dựng được 1 đội dân phòng, 126 tổ nhân dân, 12 tổ tự quản về ANTT, 12 tổ hòa giải, 5 tổ tiếng kẻng an ninh và 3 câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội... Người dân cũng sẵn sàng lắp 354 mắt camera an ninh trị giá gần 700 triệu đồng tại các điểm “nóng” về ANTT.

Trong năm 2019, người dân và thành viên các mô hình phòng chống tội phạm ở xã Xuân Bắc đã phát hiện, báo cho Công an xã nhiều nguồn tin có giá trị, giúp công an đấu tranh làm rõ 34 vụ, xử lý 39 đối tượng. Đơn cử, ngày12-11, qua tin báo của người dân, Công an xã Xuân Bắc phối hợp với Công an huyện Cẩm Mỹ bắt 2 đối tượng Trần Thảo Hiền (22 tuổi) và Phạm Văn Lâm (25 tuổi), cả 2 cùng ngụ xã Xuân Bắc, là thủ phạm gây ra vụ trộm 2 xe máy trên địa bàn xã Xuân Đông (huyện Cẩm Mỹ) vào rạng sáng 10-11.

Chủ tịch UBND xã Xuân Bắc Trần Trung Dũng cho biết, trong những năm qua, bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, địa phương còn luôn quan tâm thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, địa phương luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp người dân góp sức cùng chính quyền trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhờ đó, tình hình ANTT của địa phương có sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần cùng địa phương vững bước trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Huyền Anh

Tin xem nhiều