Báo Đồng Nai điện tử
En

Thông báo tìm người biết sự việc

09:06, 03/06/2020

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Trảng Bom đang thụ lý điều tra vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra ngày 11-5-2020 tại ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn (H.Trảng Bom).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Trảng Bom đang thụ lý điều tra vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra ngày 11-5-2020 tại ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn (H.Trảng Bom). Cụ thể như sau: khoảng 21 giờ 45 ngày 11-5-2020, ông Cao Mạnh Hùng (sinh năm 1963, ngụ xã Bắc Sơn) đi bộ tập thể dục tại con đường trong xóm trước cổng nhà thì gặp ông Tạ Minh Trí (sinh năm 1967, ngụ xã Bắc Sơn) và ông Doanh (cùng là hàng xóm với ông Hùng) cũng đang đi bộ tập thể dục. Khi ông Trí và ông Doanh đi đến nhà ông Hùng thì con chó nhà ông Hùng sủa. ông Trí chửi con chó nên giữa ông Trí và ông Hùng xảy ra mâu thuẫn và được ông Doanh can ngăn nên 3 ông này tiếp tục đi bộ tập thể dục.

Khi đến giáo xứ Bùi Chu, ông Hùng quay lại thì chỉ thấy còn một mình ông Trí đang đi bộ. Khi ông Trí và ông Hùng cách nhau khoảng 5m, ông Trí tiếp tục chửi ông Hùng. Đến khi 2 người gần nhau, ông Trí đấm vào miệng của ông Hùng gây chảy máu. Bị đánh, ông Hùng liền đấm vào mặt ông Trí, khiến ông Trí loạng choạng, bước đi thêm được 2-3 bước nữa thì ngã sấp xuống đường nhựa bất tỉnh. Lúc này, ông Đăng (hàng xóm) đi đến thấy ông Trí bất tỉnh nên gọi ông Cang nhà gần đó đến cùng đưa ông Trí về nhà. Ông Trí được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu và tử vong ngày 12-5-2020. Ông Hùng cũng đến Công an xã Bắc Sơn đầu thú và khai nhận hành vi như trên.

Nhằm làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc nói trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Trảng Bom thông báo người dân chứng kiến, biết sự việc liên hệ cung cấp thông tin cho Đội điều tra tổng hợp Công an H.Trảng Bom (số điện thoại 02513.921.299) hoặc đồng chí Nguyễn Trung Đồng, điện thoại 0941.416.969.        

Công an H.Trảng Bom

Tin xem nhiều