Báo Đồng Nai điện tử
En

Đừng chủ quan khi để xe ô tô ngoài đường

09:11, 12/11/2020

Không ít người nghĩ rằng, xe ô tô là vật dụng cồng kềnh, có hệ thống khóa chắc chắn, lại được để ở khu vực có camera an ninh theo dõi… nên không sợ bị mất...

Không ít người nghĩ rằng, xe ô tô là vật dụng cồng kềnh, có hệ thống khóa chắc chắn, lại được để ở khu vực có camera an ninh theo dõi… nên không sợ bị mất. Đặc biệt, tại một số khu vực dân cư do không có chỗ đậu xe trong nhà nên một số người để xe ngoài sân hoặc ven đường để đi ngủ.

Theo cơ quan công an cảnh báo, người dân không nên đậu xe ô tô ở những khu vực vắng vẻ Trong ảnh: Một số xe ô tô đậu ở vườn cao su tại TT.Trảng Bom (H.Trảng Bom). Ảnh: Trần Danh
Theo cơ quan công an cảnh báo, người dân không nên đậu xe ô tô ở những khu vực vắng vẻ Trong ảnh: Một số xe ô tô đậu ở vườn cao su tại TT.Trảng Bom (H.Trảng Bom). Ảnh: Trần Danh

Từ thực tế này đã tạo điều kiện cho các đối tượng tội phạm ra tay lấy trộm tài sản. Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra không ít vụ mất trộm xe ô tô hoặc tài sản có giá trị trên xe.

* Còn chủ quan với tài sản có giá trị cao

Đa phần các vụ mất trộm xe ô tô trên địa bàn tỉnh là do nhiều người để xe ngoài đường hoặc đậu trước sân nhà nhưng không có người trông coi và vẫn cắm chìa khóa trên xe.

Gần nhất là vụ lấy trộm xe ô tô 4 chỗ hiệu Chevrolet Spark xảy ra tại P.Tân Hòa (TP.Biên Hòa). Theo đó, vào rạng sáng 29-10, kẻ gian phát hiện chiếc xe này vẫn còn chìa khóa trên xe nên đã nhanh chóng lấy trộm xe. Vào cuộc điều tra, lực lượng công an phát hiện chiếc xe này đang đậu trước nhà của một người dân ở KP.7, P.An Bình (TP.Biên Hòa) nên tiến hành bắt giữ một số đối tượng tiêu thụ xe gian. Hiện công an TP.Biên Hòa đang truy tìm thủ phạm lấy cắp chiếc xe nói trên.

Trước đó ngày 22-8, Công an H.Nhơn Trạch cũng bắt giữ Lưu Tấn Phát (27 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) là đối tượng đã lấy trộm xe ô tô biển số 60A-565.29 của một người dân khi đang đậu ở khu vực TT.Long Thành (H.Long Thành). Làm việc với công an, Phát khai vào chiều cùng ngày, khi đi đến TT.Long Thành, thấy chiếc xe ô tô đậu bên đường có để chìa khóa trên xe nên Phát lấy chạy về hướng H.Nhơn Trạch thì bị công an và người dân đuổi theo, bắt giữ.

Không chỉ lấy trộm xe ô tô, nhiều đối tượng còn lấy cắp các phụ tùng của các xe đậu trên đường hoặc trước sân nhà như: gương chiếu hậu, bánh xe, logo... Cụ thể vào tối 17-7, các đối tượng: Nguyễn Quốc Anh (31 tuổi, ngụ H.Cẩm Mỹ), Phan Hùng Sơn (39 tuổi) và Thạch Lê Thanh (30 tuổi), đều ngụ TP.Biên Hòa đã tháo trộm 2 bánh của xe ô tô hiệu Camry của một người dân khi đang để ở bãi đất trống thuộc KP.7, P.Tân Phong (TP.Biên Hòa). Sau khi vào cuộc điều tra, Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ trộm để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài việc lấy trộm xe ô tô, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh còn có không ít vụ trộm cắp tài sản có giá trị được người dân để trong xe ô tô. Kẻ gian thường nhắm vào các xe ô tô đậu trước cửa nhà, ven đường không có người trông coi, sau đó tìm cách tiếp cận, đập kính, phá cửa để lấy trộm tài sản. Đơn cử vào tối 6-5, anh V.N.T. (ngụ P.Tân Mai, TP.Biên Hòa) sau khi đi ăn tại một quán ăn ở P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) quay lại xe thì phát hiện bị kẻ gian đập kính xe ô tô lấy nhiều tài sản có giá trị gồm: 1 dây chuyền vàng 3 chỉ, 3,5 triệu đồng...

* Phòng ngừa mất trộm xe ô tô và tài sản trong xe

Trước tình trạng các đối tượng tội phạm lợi dụng sơ hở của người dân để gây án, cơ quan công an các địa phương đã vào cuộc điều tra, xử lý để lập lại an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, theo công an các địa phương, qua công tác điều tra, xử lý các vụ mất trộm xe ô tô cho thấy, nhiều người dân đã quá thờ ơ với tài sản trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng của mình.

Cán bộ điều tra Công an TP.Biên Hòa làm việc với một đối tượng tham gia tiêu thụ xe ô tô bị trộm cắp trên địa bàn. Ảnh: Trần Danh
Cán bộ điều tra Công an TP.Biên Hòa làm việc với một đối tượng tham gia tiêu thụ xe ô tô bị trộm cắp trên địa bàn. Ảnh: Trần Danh

Là người trực tiếp điều tra một số vụ trộm cắp tài sản, trong đó có cả những vụ trộm xe ô tô, thiếu tá Trần Văn Vượng, điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa cho biết, thủ đoạn của các đối tượng thường là lợi dụng người dân để xe những chỗ vắng người qua lại, không có người trông coi lại có gắn cả chìa khóa trên xe để lấy trộm.

Để đánh lạc hướng người dân, những đối tượng trộm cắp xe ô tô thường ăn mặc lịch sự và thực hiện các thao tác rất nhanh chóng, tự nhiên giống như là chủ xe nên ít bị chú ý. Điều đáng nói, các đối tượng lấy trộm phụ tùng ô tô ngày càng chuyên nghiệp, chỉ cần vài giây là đã có thể tháo gọn logo, gương chiếu hậu, khoảng 10-20 phút để tháo ắc quy, bánh xe...

Trước những thủ đoạn đó, theo thiếu tá Trần Văn Vượng, trước hết người dân có tài sản giá trị lớn phải có biện pháp để bảo vệ. Tốt nhất người dân nên gửi xe ô tô ở những bãi đậu xe có người trông coi. Trong trường hợp phải đậu xe ngoài đường thì không đậu xe ở trong góc tối, những nơi vắng vẻ hoặc khuất tầm nhìn, không nên đậu xe quá lâu ở chỗ vắng người qua lại; kiểm tra kỹ chìa khóa, hệ thống cửa trước khi rời khỏi xe; không để các tài sản có giá trị trong xe ô tô...

Ngoài ra, nhiều diễn đàn ô tô trên internet còn chia sẻ các cách chống trộm xe ô tô hiệu quả bằng việc trang bị thêm các thiết bị chống trộm cho xe ô tô như: khóa bánh xe, khóa vô lăng, báo động; thiết bị theo dõi, định vị xe...

Trần Danh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích