Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt nhiều đối tượng truy nã trong thời gian giãn cách xã hội

09:09, 21/09/2021

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an tỉnh và các địa phương liên tiếp bắt giữ nhiều tội phạm bị truy nã.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an tỉnh và các địa phương liên tiếp bắt giữ nhiều tội phạm bị truy nã.

Một số đối tượng truy nã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Tố Tâm
Một số đối tượng truy nã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Tố Tâm

Việc bắt các đối tượng truy nã không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn mà còn thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật bởi đã phạm tội thì phải chịu sự trừng phạt thích đáng.

* Liên tiếp bắt đối tượng truy nã

Đa số các đối tượng trốn truy nã lâu năm bị phát hiện đều nghĩ đã có cuộc sống yên ổn và tội lỗi của bản thân sẽ bị chôn vùi. Thế nhưng, “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát” nên dù đối tượng truy nã có dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, lẩn trốn hàng chục năm vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện ra.

Điển hình vào ngày 9-9, Công an H.Nhơn Trạch đã phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang bắt Hồ Tấn Quẩn (65 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch) sau 21 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 1999, Quẩn chiếm đoạt xe máy của bạn rồi bỏ trốn và bị Công an TX.Châu Đốc (tỉnh An Giang) ra quyết định truy nã toàn quốc về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quẩn khai đã sinh sống tại nhiều nơi và thay đổi tên tuổi nhằm che giấu thân phận. Đối tượng còn nghĩ khi bản thân không tiếp tục vi phạm pháp luật sẽ không ai phát hiện ra hành vi phạm tội trong quá khứ.

Tương tự, nhiều đối tượng bị công an các tỉnh, thành khác truy nã với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như: giết người, cướp tài sản cũng được Công an Đồng Nai phối hợp bắt giữ. Đơn cử như ngày 11-9, Công an H.Vĩnh Cửu bàn giao đối tượng Phạm Văn Bính (35 tuổi, ngụ H.Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) cho Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Thời điểm bị bắt giữ, Bính đang lẩn trốn tại dãy nhà trọ thuộc xã Thiện Tân (H.Vĩnh Cửu).

Bên cạnh việc bắt giữ đối tượng truy nã ngoài tỉnh, lực lượng Công an tỉnh cũng chủ động liên hệ với công an các tỉnh, thành khác để phối hợp bắt giữ các đối tượng truy nã ở Đồng Nai bỏ trốn khỏi địa bàn. Cụ thể, vào ngày 24-8, Công an H.Nhơn Trạch đã bắt giữ 2 anh em ruột Nguyễn Ngọc Tú (31 tuổi, ngụ H.Cần Giờ, TP.HCM) và Nguyễn Ngọc Tín (23 tuổi) bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Vào tháng 5-2020, anh em Tú - Tín dùng dao đâm anh Đơn Phi Long (30 tuổi, quê tỉnh An Giang) tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 gây thương tật tỷ lệ 16% rồi bỏ trốn. Quá trình truy bắt, Công an H.Nhơn Trạch phát hiện Tú đang lẩn trốn trong một công ty ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, còn Tín đang trốn tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Công an H.Nhơn Trạch phải nhờ sự hỗ trợ của Công an xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để phối hợp bắt giữ Tín về quy án.

* Tiếp tục truy bắt đối tượng truy nã

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, thông thường các đối tượng sau khi gây án sẽ tìm cách trốn đến những nơi tập trung đông người nhập cư như: khu công nghiệp hoặc những nơi vắng vẻ ở các vùng nông thôn và thường xuyên thay đổi tên tuổi, dùng giấy tờ giả qua mặt cơ quan chức năng. Điều này đã gây khó khăn trong công tác truy bắt các đối tượng truy nã.

Trong số đó, có nhiều đối tượng trốn truy nã với các hành vi phạm tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng như: giết người, cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy… và luôn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự địa bàn. Do đó, công tác truy bắt, vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú luôn được lực lượng công an thực hiện thường xuyên, liên tục.

Đặc biệt, lực lượng công an luôn chú trọng công tác vận động đầu thú để đối tượng nhận được sự khoan hồng của pháp luật và cơ quan chức năng không tốn nhiều công sức cho việc truy tìm, bắt giữ, di lý các đối tượng. Tuy nhiên, để vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú phải đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì thuyết phục và tạo được niềm tin cho đối tượng cũng như gia đình, người thân, bạn bè của đối tượng.

Cũng theo công an một số địa phương, từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm cho thấy, vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân trong việc cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, đối tượng truy nã cho cơ quan điều tra. Thời gian qua, từ nguồn tin người dân cung cấp đã giúp lực lượng chức năng sớm tìm ra các đối tượng nghi vấn lẩn trốn trên địa bàn. Do đó, thời gian tới các địa phương sẽ tiếp tục chú trọng hoạt động phòng, chống tội phạm từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài tỉnh, áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng truy nã đạt hiệu quả cao hơn.

Từ đầu năm 2021 đến nay, công an toàn tỉnh đã bắt giữ hơn 110 đối tượng truy nã. Theo đánh giá của Công an tỉnh, việc truy bắt, vận động đối tượng truy nã đầu thú đã góp phần giải quyết hàng trăm vụ án, góp phần vào công tác phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

Tố Tâm

Tin xem nhiều