Báo Đồng Nai điện tử
En

Khi ly hôn không thể đòi tiền lương đã giao cho vợ

09:09, 21/09/2021

* Bà Lê Thị Điệp (ngụ H.Tân Phú) hỏi, vợ chồng bà làm việc cùng công ty nên thỏa thuận lương của 2 vợ chồng giao cho bà giữ để dùng vào việc chi tiêu sinh hoạt gia đình, lo cho con học tập. Nay vợ chồng bà ly hôn, chồng bà đòi một nửa số tiền này (khoảng 300 triệu đồng/7 năm chung sống) có đúng không?

* Bà Lê Thị Điệp (ngụ H.Tân Phú) hỏi, vợ chồng bà làm việc cùng công ty nên thỏa thuận lương của 2 vợ chồng giao cho bà giữ để dùng vào việc chi tiêu sinh hoạt gia đình, lo cho con học tập. Nay vợ chồng bà ly hôn, chồng bà đòi một nửa số tiền này (khoảng 300 triệu đồng/7 năm chung sống) có đúng không?

- Vấn đề này được luật gia Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch Hội Luật gia tỉnh trả lời như sau, việc chồng bà yêu cầu trả lại cho ông ấy ½ số lương (khoảng 300 triệu đồng) trong 7 năm kết hôn là không có căn cứ để xem xét. Vì theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, số tiền này là tài sản chung của vợ chồng và được bà sử dụng để chăm lo cho gia đình và nuôi các con. Cho nên số tiền này được hiểu là tiền được dùng để đảm bảo nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Do đó, yêu cầu đòi ½ số lương của chồng bà là không có căn cứ khi ly hôn vì nó đã được dùng vào việc chi tiêu hợp lý.

Diễm Quỳnh (ghi)

Tin xem nhiều