Báo Đồng Nai điện tử
En

Công an huyện Vĩnh Cửu chủ động ngăn chặn tội phạm

07:11, 30/11/2022

Với sự chủ động trong triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, đối tượng, thời gian qua, Công an H.Vĩnh Cửu đã kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, góp phần kéo giảm tội phạm, mang lại bình yên cho nhân dân.

Với sự chủ động trong triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, đối tượng, thời gian qua, Công an H.Vĩnh Cửu đã kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, góp phần kéo giảm tội phạm, mang lại bình yên cho nhân dân.

Công an H.Vĩnh Cửu ra quân tấn công trấn áp tội phạm hoạt động trên địa bàn. Ảnh: T.Tâm
Công an H.Vĩnh Cửu ra quân tấn công trấn áp tội phạm hoạt động trên địa bàn. Ảnh: T.Tâm

* Không bỏ sót tội phạm

Theo đánh giá của Công an H.Vĩnh Cửu, hoạt động bắt giữ, điều tra, xử lý tội phạm trên địa bàn huyện luôn được triển khai thực hiện nghiêm túc, theo đúng chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, bất kỳ vụ án nào cũng phải được điều tra đến nơi, đến chốn; mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng tội phạm đến cùng, không bỏ sót vụ việc, tội phạm.

Thời gian qua, Công an huyện liên tiếp phá nhiều vụ án, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn ma túy. Điển hình như ngày 4-9, sau nhiều ngày trinh sát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện đã phối hợp cùng Công an xã Hiếu Liêm ập vào kiểm tra nhà nghỉ Trị An Garden (xã Hiếu Liêm, H.Vĩnh Cửu), phát hiện 31 đối tượng đang tụ tập tại nhiều phòng để sử dụng trái phép chất ma túy. Công an huyện đã tiến hành khởi tố 21 đối tượng, điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng ngày 4-9, Công an H.Vĩnh Cửu kiểm tra homestay Papa House (đóng tại xã Hiếu Liêm) do Phạm Văn Quyền (32 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) quản lý, phát hiện 13 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Riêng các vụ án hình sự có tính chất nghiêm trọng, Công an H.Vĩnh Cửu đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và truy xét, bắt giữ đối tượng ngay sau khi gây án. Vào ngày 27-11, Công an H.Vĩnh Cửu đã hoàn tất hồ sơ, chuyển đối tượng Danh Đen (25 tuổi, ngụ xã Tân An, H.Vĩnh Cửu) cho Công an tỉnh để điều tra về hành vi giết người.

Cụ thể, vào ngày 27-11, tại phòng trọ số 5 (chủ phòng trọ là bà N.T.L.H., ngụ ấp Bình Chánh, xã Tân An, H.Vĩnh Cửu ), trong lúc ăn cơm, giữa Danh Đen và anh Mai Văn Hồ (25 tuổi, quê tỉnh An Giang) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Trong lúc xô xát, Danh Đen đã cầm chiếc kéo để trên bếp đâm một nhát vào lưng anh Hồ, khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau đó, Công an huyện đã vận động đối tượng ra đầu thú và lập hồ sơ vụ án chuyển cho Công an tỉnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Công an H.Vĩnh Cửu còn ngăn chặn, xử lý nhiều vụ liên quan đến kinh tế, môi trường, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích… Đặc biệt, với sự vào cuộc quyết liệt của Công an H.Vĩnh Cửu, thời gian qua, trên địa bàn không xảy ra các tụ điểm phức tạp về đánh bạc, mại dâm.

* Chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm

Thượng tá Lê Vấn, Trưởng Công an H.Vĩnh Cửu đánh giá, từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình ANTT địa bàn được giữ vững ổn định, không để phát sinh tội phạm có tổ chức, băng, nhóm tội phạm hình sự hoạt động.

Điều tra các vụ phạm pháp hình sự thời gian qua cho thấy, H.Vĩnh Cửu phát sinh một số loại tội phạm giản đơn như: trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích… Chủ yếu, các đối tượng lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của chủ sở hữu tài sản, người quản lý tài sản để thực hiện hành vi phạm tội. Tội phạm trên địa bàn chủ yếu là những thanh, thiếu niên hư hỏng, thích hưởng thụ, lười lao động và vướng vào “vòng xoáy” của ma túy.

Ngoài ra, một số loại tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe của người khác còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Đối tượng gây án là thanh niên công nhân, người đồng bào dân tộc thiểu số từ các địa phương khác đến cư trú, làm ăn sinh sống tại H.Vĩnh Cửu, kiến thức pháp luật còn hạn chế. Song song đó, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em cũng diễn biến phức tạp. Lợi dụng bị hại còn nhỏ tuổi, chưa có nhiều hiểu biết, các đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo và thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Với những loại tội phạm trên, thời gian qua, Công an huyện đã chủ động triển khai lực lượng ngăn chặn, triệt xóa và bắt giữ các đối tượng phạm tội, nhằm đảm bảo tình hình ANTT địa bàn. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an huyện cũng đã chỉ đạo quyết liệt các đội nghiệp vụ và công an địa phương đấu tranh mạnh với các băng nhóm tội phạm; quản lý chặt hoạt động của các đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy; các tụ điểm, đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an H.Vĩnh Cửu chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, thiết thực về kiến thức pháp luật, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm đến các tầng lớp nhân dân để phòng ngừa. Đồng thời, thường xuyên tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện như: nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke… sớm phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Thượng tá Lê Vấn cho hay, lực lượng công an từ huyện đến cơ sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phối hợp cùng nhiều lực lượng thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm hoạt động trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an H.Vĩnh Cửu sẽ đẩy mạnh công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm như: phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; chú trọng cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại cộng đồng dân cư; tăng cường giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân bảo vệ ANTT; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm diễn ra trên địa bàn và ngăn ngừa tình trạng hoạt động tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023.

Trong 11 tháng của năm 2022, Công an H.Vĩnh Cửu đã điều tra làm rõ 45/46 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 70 đối tượng. Phát hiện, triệt xóa 42 tụ điểm đánh bạc, 3 tụ điểm mại dâm; 12 vụ phạm pháp kinh tế, 28 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; triệt phá 52 vụ/134 đối tượng.

Tố Tâm

Tin xem nhiều