Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người cướp tài sản, lãnh 18 năm tù

09:02, 23/02/2023

(ĐN)- TAND tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Trương Văn Hùng (19 tuổi, ngụ H.Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) 14 năm tù về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng mức hình phạt là 18 năm tù giam.

(ĐN)- TAND tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Trương Văn Hùng (19 tuổi, ngụ H.Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) 14 năm tù về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng mức hình phạt là 18 năm tù giam.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, Hùng đã 2 lần dùng gạch, búa đập vào đầu các nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, vào ngày 10-6-2020, anh Đỗ Doãn Hùng (34 tuổi, ngụ H.Trảng Bom) nhìn thấy Văn Hùng đi lang thang nên đã mua đồ cho ăn, thuê phòng cho ngủ. Sau đó, anh Doãn Hùng chở Văn Hùng đến khu vực chợ Dầu Giây để tìm người thân theo yêu cầu của Văn Hùng, nhưng không tìm được nên đến quán cà phê võng ven quốc lộ 1 (đoạn qua xã Hưng Thịnh, H.Trảng Bom) để ngủ. Lợi dụng lúc anh Doãn Hùng ngủ, Văn Hùng dùng gạch đập vào đầu anh Doãn Hùng làm nạn nhân bất tỉnh rồi chiếm đoạt xe máy.

Sau đó, Văn Hùng đến P.Long Bình (TP.Biên Hòa) làm thợ hồ. Vào tháng 7-2020, biết ông Bùi Đăng Tuấn (57 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) thường ngủ lại trông coi công trình tại P.Hố Nai (TP.Biên Hòa) nên Văn Hùng nảy sinh ý định giết ông Tuấn chiếm đoạt xe máy.

Vào ngày 4-7-2020, Văn Hùng đến công trình xây dựng và nhìn thấy ông Tuấn nằm ngủ trên võng nên lấy búa đập 3 cái vào đầu ông Tuấn khiến nạn nhân bất tỉnh. Văn Hùng đã lấy chiếc điện thoại của ông Tuấn đem đi bán được 500 ngàn đồng.

Hậu quả, ông Tuấn bị thương tật tỷ lệ 85%, còn anh Doãn Hùng từ chối giám định thương tật.

Tố Tâm

Tin xem nhiều