Báo Đồng Nai điện tử
En

Những người đứng ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống tội phạm

10:07, 31/07/2006

Hôm nay, nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, Phòng Cảnh sát hình sự (nay là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, còn được gọi tắt là Phòng PC14) thuộc Công an tỉnh (1-8-1976 - 1-8-2006), đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lại tổ chức đón nhận Huân chương Chiến công hạng III về thành tích đột xuất đặc biệt là lập chuyên án 904N đấu tranh khám phá một đường dây buôn bán thuốc nổ có quy mô liên tỉnh.

Hôm nay, nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, Phòng Cảnh sát hình sự (nay là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, còn được gọi tắt là Phòng PC14) thuộc Công an tỉnh (1-8-1976 - 1-8-2006), đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lại tổ chức đón nhận Huân chương Chiến công hạng III về thành tích đột xuất đặc biệt là lập chuyên án 904N đấu tranh khám phá một đường dây buôn bán thuốc nổ có quy mô liên tỉnh.

 

Sau ngày miền Nam vừa mới giải phóng, lợi dụng tình hình kinh tế, đời sống còn nhiều khó khăn, bộ máy chính quyền các cấp còn non trẻ, bọn tội phạm, nhiều nhất là tội phạm hình sự bị tù được thả ra, bọn lưu manh chuyên nghiệp... sau một thời gian ngắn nằm im nghe ngóng đã bắt đầu câu kết, móc nối nhau, tụ tập thành băng, ổ, nhóm hoạt động khắp các địa bàn trong tỉnh. Nguy hiểm nhất là bọn tội phạm này đã lấy được súng của tàn quân cất giấu để hoạt động cướp, giết ở những vùng sâu, vùng xa như: Bàu Hàm, Bảo Bình, dốc 47, Bàu Cạn, An Viễng, Sông Nhạn... Những băng nhóm hung hãn như: băng cướp có vũ khí do Hải Lai cầm đầu chuyên hoạt động trên tuyến đường sắt Biên Hòa - Xuân Lộc; băng Sơn đen (Võ Trọng Lượng) dùng súng tổ chức cướp của giết người khắp cả một vùng Hố Nai - Biên Hòa... gây ra tâm trạng bất an cho nhân dân lẫn cán bộ, viên chức Nhà nước. Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Đồng Nai ra đời trong bối cảnh khá đặc biệt. Trừ Trưởng phòng Hai Voòng (Cao Phi Voòng), Phó phòng Hai Nguyên (Quảng Trọng Nguyên) biết chút ít về nghiệp vụ quản lý trật tự xã hội, còn lại hầu hết cán bộ như Lương Thọ, Phạm Hoàng Mai, Trần Trọng Tiên, Nguyễn Văn Song, Nguyễn Văn Nuôi... tuy dạn dày kinh nghiệm chiến đấu trong rừng, nhưng lại còn lúng túng trong nhiệm vụ quá mới mẻ là đấu tranh với bọn tội phạm ngay trong lòng đô thị, khu dân cư. Thế mà bằng nỗ lực của bản thân từng cán bộ, chiến sĩ, đơn vị và được sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể cũng như các tầng lớp nhân dân, Phòng CSHS liên tiếp giành được nhiều chiến công: triệt phá băng cướp Hải Lai, Sơn Đen; truy tìm hung thủ giết 16 người một cách dã man ở ấp Tân Phong (xã Xuân Tân, huyện Xuân Lộc); khám phá vụ giết người cướp của tại trạm viễn thông Núi Thị... đem lại niềm tin cho nhân dân. Từ hơn 10 cán bộ, chiến sĩ công an hình sự ban đầu, một loạt cán bộ công an có nghiệp vụ vững vàng như Trịnh Minh Ký, Nguyễn Thiện Chiến, Bùi Duy Nghiên, Hoàng Uyển, Lương Thư, Đỗ Thọ Viêm... được tăng viện đã kịp thời cầm tay chỉ việc cho những trinh sát trẻ như: Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Hồng Du, Phạm Văn Đành, Ba Thắng, Ba Triệu... để sau đó là Mai Xuân Hải, Hà Lượng và rồi Trịnh Văn Sáng, Nguyễn Minh Chung, Ất, Lợi, Bá Lớn... hình thành một đội ngũ lớn mạnh hùng hậu, sẵn sàng đối đầu với mọi loại tội phạm hình sự.

Nhờ chính sách đổi mới của Đảng, đất nước từng bước ra khỏi khủng hoảng, nhưng đồng thời nền kinh tế thị trường đã làm nảy sinh nhiều tiêu cực, bất cập. Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự lại tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, thi đua công tác, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, giữ vững vai trò chủ công trong việc phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội ở một địa bàn được xem là tỉnh lớn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đặc biệt là bước vào thời kỳ đổi mới, bọn tội phạm lại càng táo bạo và có thủ đoạn tinh vi, manh động hơn. Hàng loạt băng cướp có vũ trang, trang bị xe gắn máy có phân khối lớn xuất hiện. Cán bộ chiến sĩ trinh sát Phòng CSHS lại liên tục xung trận. Những băng cướp như "Bông hồng trắng" hoạt động liên tỉnh, Hùng "thẹo" ở khu vực Cầu Sập, băng nữ tướng cướp Tám Lũy trên vùng sông nước Đại Phước (Nhơn Trạch)... lần lượt bị triệt phá. Các băng chuyên cướp các tiệm vàng Kim Mai ở phường Tân Vạn, tiệm vàng Kim Kha ở phường Tân Hòa, tiệm vàng Kim Hưng Thịnh ở Hố Nai... đều bị tóm gọn. Lực lượng cảnh sát hình sự Đồng Nai còn tham gia chuyên án ĐB8 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), bắt một băng cướp tiệm vàng hoạt động liên tỉnh Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu - Lâm Đồng. Cũng trong thời kỳ này, trinh sát hình sự đã đấu tranh triệt phá bọn trộm chuyên cạy cửa cabin xe; 2 băng cướp xe ôtô; triệt xóa 2 sòng bài có quy mô lớn ở phường Bửu Hòa và Hố Nai (TP. Biên Hòa); khám phá đường dây mua bán chất nổ trái phép... Nhiều trinh sát giỏi, liên tiếp giành được những chiến công như: Nguyễn Quan Sóc, Phạm Văn Đành, Hà Lượng, Phạm Hoàng Mai, Nguyễn Phi Hùng, Mai Xuân Hải, Nguyễn Lạc Tấn... đã làm vang danh lực lượng cảnh sát hình sự Đồng Nai.

Bước vào thời kỳ phát triển, Đồng Nai đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lực lượng cảnh sát hình sự - Công an Đồng Nai lại không ngừng lớn mạnh và đặc biệt là nhanh chóng phát huy tinh thần đổi mới trong công tác, học tập rèn luyện theo 6 điều dạy của Bác Hồ, tiến hành có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề công tác, đấu tranh khám phá hàng trăm vụ án. Trong đó, đáng chú ý là vụ phá chuyên án 197S chận đứng âm mưu dùng lựu đạn cướp tại Biên Hòa; điều tra truy xét đối tượng bắt cóc trẻ em tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai; triệt phá băng cướp xe ôm trên địa bàn Biên Hòa, Long Thành, Thống Nhất; thực hiện chuyên án 401C triệt phá băng cướp xe có vũ trang ở huyện Vĩnh Cửu, phá tụ điểm đá gà có quy mô lớn ở xã Bàu Cạn (huyện Long Thành). Đặc biệt, Phòng CSHS đã tham gia chuyên án 501 CS của Tổng cục cảnh sát nhân dân bắt được băng cướp liên tỉnh do "Dũng chim xanh" cầm đầu. Hàng loạt trinh sát hình sự "tài trí song toàn" như Nguyễn Sáng Rạng, Trần Văn Toàn, Bùi Thanh Sơn, Đinh Công Văn... rồi những trinh sát trẻ tuổi mà tài cao như: Nguyễn Tấn Sắc, Phạm Lưỡng Sơn, Nguyễn Thanh Bình, Mai Thanh Giao, Vũ Văn Nhiệm, Hà Thanh Tuyên, Phạm Xuân Dung... xuất hiện, liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc. Phạm vi hoạt động của trinh sát hình sự bây giờ cũng rộng và xa hơn. Họ không những đã in dấu chân mình khắp mọi miền đất nước trong cuộc săn đuổi, truy lùng tội phạm mà còn có mặt cả ở nước ngoài, nơi Chính phủ hai nước đã ký kết hiệp định tư pháp để cùng góp sức giữ bình an, đem lại sự yên vui cho cuộc sống.

Từ cuối năm 2004, Phòng CSHS chuyển đổi chức năng nhiệm vụ thành Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, cán bộ chiến sĩ đơn vị này đã thụ lý điều tra 538 vụ với 1211 bị can. Qua đó đã kết luận điều tra chuyển sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 382 vụ với 890 bị can. Trong đó nổi bật là "đánh" thắng lợi chuyên án 904N.

Bùi Thuận

 

Lực lượng CSHS ra quân.

Thường xuyên rèn luyện võ thuật.

Tin xem nhiều