Báo Đồng Nai điện tử
En

Quyết liệt để bảo vệ rừng

10:12, 07/12/2012

Từ ngày 15-10 đến nay, Ban Chỉ đạo truy quét bảo vệ rừng Đồng Nai đã huy động các lực lượng đồng loạt kiểm tra, xử lý các hoạt động chặt phá rừng, săn bắn động vật hoang dã trái phép làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của rừng. Kết quả, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

Từ ngày 15-10 đến nay, Ban Chỉ đạo truy quét bảo vệ rừng Đồng Nai đã huy động các lực lượng đồng loạt kiểm tra, xử lý các hoạt động chặt phá rừng, săn bắn động vật hoang dã trái phép làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của rừng. Kết quả, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

Để người dân nắm rõ và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, các cơ quan chức năng, gồm: lực lượng kiểm lâm, chủ rừng, công an, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân các xã giáp ranh với rừng, các cơ sở kinh doanh lâm sản, nuôi nhốt, buôn bán động vật hoang dã… nắm vững và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã.

* Nhiều trường hợp vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng

Lực lượng chức năng cũng đã tăng cường kiểm tra, qua đó phát hiện 54 vụ, 75 đối tượng vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và bảo vệ động vật hoang dã, tạm giữ gần 80m3 gỗ các loại, hơn 90 kg thú rừng còn sống, 300kg thịt và nhiều cá thể động vật rừng đã chết. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an các huyện đã khởi tố điều tra 3 vụ, 16 bị can; chuyển Công an huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) xử lý 1 vụ, 5 bị can cùng tang vật hơn 40m3 gỗ các loại, 50 triệu đồng và một số phương tiện liên quan; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính 35 vụ với số tiền phạt gần 250 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đang tiến hành xác định hiện trường cây gõ đỏ bị đốn hạ.
Cơ quan điều tra đang tiến hành xác định hiện trường cây gõ đỏ bị đốn hạ.

Trong hai ngày 13 và 14-11, lực lượng phối hợp giữa Công an tỉnh và Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 3 điểm buôn bán trái phép động vật rừng nằm gần Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (thuộc huyện Vĩnh Cửu). Tại quán ăn Cò Lâu do ông Nguyễn Đức Lâu (44 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) làm chủ, đoàn kiểm tra phát hiện 6 cá thể động vật rừng còn sống, gồm: kỳ tôm, cheo, kỳ đà, cầy voi, dúi, rắn hổ ngựa. Kiểm tra 2 tủ cấp đông tại quán, đoàn kiểm tra phát hiện gần 200kg thịt động vật rừng các loại. Tại hai quán Quê Hương và quán Quê Hương 2 do Huỳnh Tấn Tài (20 tuổi, ngụ ở ấp 3, xã Phú Lý) làm chủ, đoàn kiểm tra phát hiện trên 70 con động vật rừng đang nhốt trong lồng và túi lưới, gồm: gà nước, chim quốc, kỳ đà, rắn hổ hành, rắn ráo, cheo, dúi, cầy hương và hơn 30kg thịt động vật rừng các loại để trong tủ cấp đông…

Ngay sau khi phát hiện và thu giữ số động vật, thịt động vật rừng nói trên, đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ và bàn giao toàn bộ số động vật rừng còn sống cho Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu để cứu hộ, chăm sóc, đồng thời tiến hành gửi một số mẫu thịt động vật rừng trong 3 tủ cấp đông đi giám định loài.

* Khởi tố hình sự nhiều bị can

Ngày 22-10, các đối tượng: Nguyễn Đức An, Nguyễn Đức Bình và Trần Hữu Tuấn (đều ngụ ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) vào Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai săn bắt thú rừng và bị lực lượng kiểm lâm Trạm Suối Ràng bắt giữ. Trưa 26-10, An và Tuấn rủ thêm 3 đối tượng tìm cán bộ kiểm lâm Trạm Suối Ràng hành hung. Khi lực lượng công an đến giải quyết vụ việc, đưa đối tượng đánh kiểm lâm lên xe về trụ sở làm việc thì đám đông quá khích khoảng 100 người cản trở, không cho xe đi. Một số đối tượng đã dùng xà beng cạy phá thùng xe đặc chủng giải thoát cho đối tượng. Công an huyện Vĩnh Cửu đã khởi tố điều tra vụ án, khởi tố 15 bị can về các hành vi: cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, không tố giác tội phạm và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 16-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phú đã ra lệnh bắt bị can Phan Văn Thuận Anh (27 tuổi, ngụ ở xã Tà Lài, huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp được ưu tiên bảo vệ. Đêm 7-9, Thuận Anh cùng Huỳnh Văn Cu (47 tuổi, ngụ tại xã Tà Lài) mang súng tự chế vào Vườn Quốc gia Cát Tiên săn bắn. Sáng 8-9, Cu bắn chết một con voọc chà vá chân đen và đưa cho Thuận Anh, rồi đi giấu súng. Khi quay về, Thuận Anh bị lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên bắt giữ cùng con voọc tang vật và một số vật dụng khác, tên Cu nhanh chân chạy thoát. Được biết, Thuận Anh đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng, 3 tiền sự về hành vi vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng. Ngày 28-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phú đã ra quyết định truy nã trên phạm vi toàn quốc đối với Huỳnh Văn Cu.

Đối tượng Phan Văn Thuận Anh và con voọc bị bắn.
Đối tượng Phan Văn Thuận Anh và con voọc bị bắn.

Trong đợt cao điểm này, Ban Chỉ đạo truy quét bảo vệ rừng cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, tập trung điều tra làm rõ tất cả các vụ án liên quan đến hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm. Qua đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phú đã khởi tố điều tra vụ cưa hạ cây gõ đỏ tại đồi đá C9 Vườn Quốc gia Cát Tiên xảy ra ngày 31-7-2009, do Lê Thanh Hùng (25 tuổi, thường trú ấp 11, xã Đắk Lua, huyện Tân Phú) cầm đầu. Cùng bị khởi tố, bắt giam với Hùng trong vụ này còn có 11 bị can ngụ ở xã Đắk Lua, gồm: Mai Văn Tần, Lê Văn Long, Lê Thanh Tân (anh ruột của Lê Thanh Hùng), Cao Văn Quang, Nguyễn Văn Hùng, Bùi Chung Sơn, Ngô Văn Tới, Nguyễn Văn Thơm, Cao Văn Hùng, Trần Minh Sơn, Trần Duyên Hải.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 30-7-2009, số đối tượng trên đã vào rừng cưa cây gõ đỏ. Đến tối hôm sau, các đối tượng tiếp tục đến cây gõ đỏ đã cưa hạ hôm trước, xẻ thành phách được khoảng 11m3 rồi vận chuyển ra bìa rừng, phần còn lại để tại hiện trường. Rạng sáng 1-8-2009, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên phát hiện, bắt giữ Lê Văn Long. Thấy đồng bọn bị bắt, một số đối tượng, trong đó có Nguyễn Văn Hùng quay lại chống trả để giải thoát cho Long. Mặc dù lực lượng kiểm lâm nổ súng bắn chỉ thiên, nhưng các đối tượng vẫn điên cuồng chống trả, kiểm lâm buộc phải nổ súng bắn vào chân Hùng. Lúc này, đồng bọn của Hùng ùa tới chống trả quyết liệt. Do quân số mỏng nên lực lượng kiểm lâm buộc phải rút lui. Sau đó, Hùng được đồng bọn đưa đến Bệnh viện Bình Dân (TP.Hồ Chí Minh) cấp cứu.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục làm rõ vụ bắn chết voi rừng tại rừng phòng hộ Tân Phú (huyện Định Quán) vào tháng 12-2011 và giải quyết các vụ án đã khởi tố liên quan đến vi phạm pháp luật quản lý, bảo vệ rừng.

Việc triển khai truy quét, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua đã huy động sức mạnh tổng hợp trong tấn công, trấn áp các đối tượng vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng. Các tổ kiểm tra, truy quét đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời nhiều vụ vi phạm, qua đó đã có tác dụng răn đe, giáo dục đối với các loại đối tượng. Đây cũng là tiền đề để Ban Chỉ đạo truy quét, bảo vệ rừng phát huy, tiếp tục triển khai các đợt truy quét trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.

Văn Nhuệ

 

 

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích