Báo Đồng Nai điện tử
En

Những bi kịch từ cờ bạc (Bài cuối)

09:08, 25/08/2013

Không giúp người chơi giàu có, nhưng nạn cờ bạc lại thu hút nhiều người tham gia. Không ít người với suy nghĩ ban đầu là chơi cho vui, nhưng dần dần thành “nghiện”. Cờ bạc đã khiến nhiều người tán gia bại sản.

Không giúp người chơi giàu có, nhưng nạn cờ bạc lại thu hút nhiều người tham gia. Không ít người với suy nghĩ ban đầu là chơi cho vui, nhưng dần dần thành “nghiện”. Cờ bạc đã khiến nhiều người tán gia bại sản.

Không ít đối tượng cờ bạc vì cùng quẫn nợ nần dẫn đến phạm tội trộm cắp, cướp giật, giết người... Cờ bạc cũng dẫn đến sự hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, gây phức tạp tình hình trật tự an toàn xã hội.

* Từ bán nhà, giết người…

Nhiều người dân Biên Hòa biết đến ông T.V.M. (ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) là một đại gia kinh doanh ngành tôn, thép. Chỉ vì máu ham mê “đỏ đen” mà ông đã dính bẫy cờ bạc bịp, đến nỗi phải bán căn nhà cả chục tỷ đồng. Cả xưởng tôn rộng lớn hàng chục tỷ đồng, từng đem nguồn lợi lớn cho gia đình ông M. cũng phải “bay” theo những trận gà độ và những trận cầu ở tận trời Âu.

Con bạc bị bắt tại các sòng bạc do Trần Thị Bích Liên tổ chức.
Con bạc bị bắt tại các sòng bạc do Trần Thị Bích Liên tổ chức.

Cờ bạc còn kéo theo nhiều vụ việc vi phạm pháp luật khác, do mâu thuẫn, nợ nần phát sinh, gây đau thương cho nhiều gia đình, ảnh hưởng đến sự bình yên của xã hội.

Trần Văn Trường (37 tuổi, quê tỉnh Nam Định) nhiều lần cá độ bóng đá qua mạng internet với Nguyễn Đăng Hòa (21 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) và thắng 109 triệu đồng. Do Hòa không trả tiền, Trường đã nhờ Đặng Trọng Nghĩa (33 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa), một đối tượng có nhiều tiền án, đến nhà Hòa đe dọa, buộc phải trả tiền. Ngày 2-2, Trường rủ Nghĩa và 2 người khác đến nhà Hòa đánh đập Hòa để ép trả tiền. Ông Nguyễn Đăng Thuận (cha Hòa) van xin bọn Trường tha mạng sống cho Hòa, thì cả bọn buộc ông viết giấy vay nợ 109 triệu đồng, đồng thời cam kết trả nợ theo từng thời điểm do Nghĩa đặt ra.[links(right)]

Ngày 5-2, Trường và Nghĩa quay lại nhà Hòa đòi trả trước 50 triệu đồng, nhưng ông Thuận chỉ có 10 triệu đồng, khiến 2 tên nổi khùng đánh đập Hòa, đồng thời ra lệnh trả đủ tiền cho chúng. Ông Thuận lại phải van xin Trường tha cho con ông, nhưng nhóm của Trường yêu cầu ngày hôm sau phải trả gấp 50 triệu đồng, nếu không mạng sống con ông sẽ nguy hiểm. Sợ con bị nguy hiểm, ông Thuận phải đưa 10 triệu đồng. Đúng lúc này, tổ tuần tra Công an TP.Biên Hòa đi tuần phát hiện sự việc đã bắt Trường và Nghĩa.

Manh động, coi thường tính mạng người khác vì cờ bạc phải nói đến Trần Mạnh Luôn (24 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa). Chỉ vì thua cá độ bóng đá 3,8 triệu đồng mà không có tiền trả, bị chủ nợ thúc ép, Luôn đã nghĩ đến chuyện giết bạn để cướp xe máy bán lấy tiền trả nợ. Tối 10-6-2012, Luôn đến phòng trọ của anh Hồ Đăng Tín (thuê trọ tại ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) xin ngủ nhờ. Rạng sáng hôm sau, lợi dụng anh Tín đang ngủ say, Luôn cầm dao đâm anh Tín nhiều nhát. Anh Tín vùng dậy bỏ chạy ra đường tri hô cầu cứu. Lúc này, do không tìm được chìa khóa xe máy, Luôn vội vàng móc ví anh Tín lấy 2,8 triệu đồng rồi tẩu thoát. Anh Tín được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng. Luôn đã phải trả giá cho tội ác gây ra bằng bản án tử hình.

Cũng vì cờ bạc mà Phạm Văn Hà (48 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) phạm tội giết người. Ngày 6-2, Hà đến nhà ông T.V.Q. (ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) đòi 500 ngàn đồng tiền ông Q. thua bài trước đó. Do không đòi được nợ, 2 ngày sau đó (8-2), Hà xách dao đến nhà tấn công ông Q., khiến nạn nhân tử vong...

* … Đến hình thành băng nhóm tội phạm

Qua công tác đấu tranh của Công an tỉnh cho thấy, nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phức tạp, với nhiều hình thức, như: đá gà, ghi số đề, xóc đĩa, đánh bài, cá độ bóng đá... Các con bạc có thể tận dụng từ quán cà phê, lề đường, góc phố, các điểm vui chơi đến gia đình, công ty và các khu vực heo hút vắng người để lập sòng sát phạt... Đối tượng tham gia cờ bạc gồm đủ mọi thành phần, lứa tuổi; thủ đoạn hoạt động rất tinh vi và liều lĩnh.

Như sòng bạc do Trần Thị Bích Liên (44 tuổi, ngụ KP.3, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) tổ chức. Ngày 20-3, khi ập vào sòng bạc, công an phát hiện tại đây có 40 đối tượng (hầu hết là phụ nữ) đang đánh bài và cờ cá ngựa ăn tiền, thu trên chiếu bạc và trên người các con bạc gần 100 triệu đồng.

Ngày 8-9-2012, khi tiếp cận tầng hầm quán cà phê Star (KP.2, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa), công an phát hiện 36 đối tượng đang chơi xóc đĩa ăn tiền, thu giữ tại chiếu bạc hơn 40 triệu đồng và nhiều tang vật. Quá trình điều tra xác định, đối tượng cầm đầu sòng bạc là Hồ Ngọc Lâm (36 tuổi, ngụ phường Tam Hòa). Sòng bạc này ngoài việc tổ chức bí mật dưới tầng hầm, còn thường xuyên bố trí đám cảnh giới đối phó với công an, nên tồn tại một thời gian khá lâu mới bị triệt phá.

Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh, cho biết sau khi báo phản ảnh về các tụ điểm cờ bạc hoạt động trên địa bàn tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo trưởng công an các địa phương, nơi có các tụ điểm đánh bạc được báo phản ảnh, phải có trách nhiệm điều tra, xác minh các vụ việc đó. Nếu phát hiện có sai phạm thì phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để tệ nạn cờ bạc lộng hành.

Đánh giá của cơ quan điều tra qua các vụ triệt phá sòng bạc cho thấy, nguyên nhân chủ yếu khiến số đối tượng tổ chức cờ bạc, tham gia đánh bạc gia tăng là do lười lao động, muốn giàu có nhanh, cộng với thói ăn chơi đua đòi. Một bộ phận không nhỏ người chơi là cha mẹ, ông bà tham gia cờ bạc nên con cháu bắt chước.

Mặt khác, lợi nhuận từ hoạt động tổ chức cờ bạc mang lại lớn, nên tội phạm cờ bạc tìm mọi cách câu nhử người chơi, đưa nhiều người vào bẫy cờ bạc bịp. Tình trạng tranh giành lãnh địa bảo kê, kiểm soát sòng bạc đã dẫn đến sự hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, gây phức tạp an ninh trật tự.

Cờ bạc không chỉ tốn thời gian, làm mất tiền vô ích, mà còn để lại nhiều hậu quả khó lường cho bản thân người chơi cùng gia đình, xã hội. Do vậy, hạn chế được tệ nạn cờ bạc phát sinh cũng hạn chế được nhiều tác hại cho xã hội. Để làm được điều này, theo Đại tá Nguyễn Đình Ngà, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh, các ngành chức năng phải làm tốt công tác tuyên truyền giúp người dân thấy được tác hại từ cờ bạc để phòng tránh. Cha mẹ, ông bà phải làm gương cho con cháu và phải có trách nhiệm quản lý, giáo dục người thân trong gia đình. Tự bản thân mỗi người phải nâng cao ý thức tự giác, không tham gia vào tệ nạn này.

Ngoài ra, lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở phải chủ động phòng ngừa, khi phát hiện có tụ điểm cờ bạc phải kịp thời triệt xóa; người dân phát hiện tệ nạn cờ bạc phải thông báo ngay cho công an xử lý. Đại tá Ngà cho biết thêm, thời gian tới, lực lượng công an sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác nắm tình hình các tụ điểm cờ bạc, các đường dây cá độ bóng đá để kịp thời triệt xóa, góp phần giữ vững trật tự ở địa phương.

Nhóm P.V

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều