Báo Đồng Nai điện tử
En

Để Biên Hòa thêm xanh - sạch - đẹp

09:07, 06/07/2015

Trước việc quảng cáo dán vô tội vạ, rác xả bừa bãi, lòng lề đường bị lấn chiếm kinh doanh… gây mất mỹ quan đô thị, TP.Biên Hòa đã ráo riết chỉ đạo các đơn vị, địa phương và toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố liên tục ra quân tuyên truyền, chấn chỉnh để thành phố xanh, sạch và đẹp hơn.

Trước việc quảng cáo dán vô tội vạ, rác xả bừa bãi, lòng lề đường bị lấn chiếm kinh doanh… gây mất mỹ quan đô thị, TP.Biên Hòa đã ráo riết chỉ đạo các đơn vị, địa phương và toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố liên tục ra quân tuyên truyền, chấn chỉnh để thành phố xanh, sạch và đẹp hơn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của TP.Biên Hòa, tuổi trẻ thành phố đã xung kích triển khai các phần việc của mình.

* Làm sạch phố, phường

Thứ bảy hàng tuần, thủ lĩnh Nguyễn Bảo Lộc, Bí thư Đoàn phường Quyết Thắng, cùng các đoàn viên thanh niên nòng cốt trong phường chia thành từng nhóm nhỏ tỏa ra khắp các trục đường cạo, gỡ các tờ rơi quảng cáo dán đầy trên các cột điện, góc cây, bờ tường ven đường. Các bạn trẻ vừa làm vừa hội ý nhau cách thức cạo, gỡ các tờ quảng cáo sao cho nhanh, sạch, đồng thời bàn với thủ lĩnh Lộc kiến nghị cấp trên có giải pháp tuyên truyền, giáo giục, xử lý các đơn vị dán quảng cáo trái phép giúp họ nhận thấy được việc làm không đúng.

Đoàn viên thanh niên phường Quyết Thắng ra quân cạo, gỡ các mẩu quảng cáo, rao vặt dán trên cột điện, bờ tường ven đường Võ Thị Sáu.
Đoàn viên thanh niên phường Quyết Thắng ra quân cạo, gỡ các mẩu quảng cáo, rao vặt dán trên cột điện, bờ tường ven đường Võ Thị Sáu.

Trao đổi với chúng tôi, Bảo Lộc cho biết, tình trạng dán tờ rơi quảng cáo làm mất mỹ quan trên các cột điện, cây xanh, bờ tường ven đường hiện chưa có cách dẹp triệt để. Cho nên, từ ngày Biên Hòa triển khai chương trình “Ngày thứ bảy xanh - xạch - đẹp”, tuổi trẻ phường Quyết Thắng luôn sẵn sàng cuốc, xẻng, chổi, dao cạo… xuống cơ sở giúp dân phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, cạo gỡ các tờ quảng cáo dán trái phép trên các gốc cây, cột điện, bờ tường ven đường… “Các phần việc đó do Đoàn phường khơi gợi ra để tuổi trẻ hành động. Phần Đoàn thanh niên tổ chức lực lượng của mình thực hiện theo yêu cầu chỉ đạo của phường, đề xuất từ khu phố. Khi yêu cầu công việc nhiều, Đoàn phường còn mời gọi các đơn vị bộ đội, công an kết nghĩa hỗ trợ” - anh Lộc cho biết thêm.

Sau một ngày ra quân “Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp”, chiếc áo xanh của các bạn trẻ phường Quyết Thắng đều đẫm mồ hôi, khuôn mặt lấm lem bụi đường. Tuy vậy, các bạn trẻ vẫn chưa về vội mà tập trung lại nơi quán nước nhỏ ven đường, hoặc tiếp tục thăm hỏi các gia đình chính sách, học sinh nghèo.

Để giữ gìn thành quả hành động vì “Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp” của tuổi trẻ Biên Hòa, ông Nguyễn Văn Bông, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin TP.Biên Hòa, cho biết 6 tháng đầu năm 2015, đơn vị đã ráo riết ra quân chấn chỉnh lại trật tự trên lĩnh vực quảng cáo, rao vặt và đề xuất xử lý 2 trường hợp vi phạm; tổng hợp danh sách 96 trường hợp quảng cáo số điện thoại ghi trên các tờ rơi trái phép đề xuất Sở Thông tin - truyền thông xử lý; triển khai thí điểm các bảng rao vặt, quảng cáo tại 47 vị trí ở 8 phường…

Bí thư Chi đoàn KP.4, phường Quyết Thắng Ngô Hoàng Minh Trí thổ lộ, dù kinh phí cho hoạt động phong trào có hạn, tuổi trẻ KP.4 vẫn duy trì “Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp” đều đặn mỗi tuần. Hôm nào không có kinh phí để lo nước uống, Minh Trí không ngại bỏ tiền túi ra lo cho nhóm. “Để cho thành phố ngày càng văn minh, môi trường xanh - sạch - đẹp, tuổi trẻ KP.4 không ngại bụi đường, hy sinh ngày nghỉ cuối tuần để góp phần” - Minh Trí nhấn mạnh.

Có mặt cùng chúng tôi trên những tuyến đường, góc hẻm mà tuổi trẻ phường Quyết Thắng đã ra quân sau những ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp, Bảo Lộc không giấu được sự chạnh lòng khi những cột điện, gốc cây, bờ tường, vệ đường hôm trước các bạn chung tay làm đẹp nay xuất hiện vài tờ quảng cáo, bịch rác vương vãi… Bảo Lộc tâm sự, vẫn còn một số người thiếu ý thức, nhưng tuổi trẻ phường Quyết Thắng sẽ kiên trì hành động để phường của mình giữ được nét văn hóa, văn minh, mỹ quan đô thị.

* Màu áo thứ bảy

Sáng thứ bảy tiết trời lơ đãng, rất đông bạn trẻ chưng diện áo quần cặp đôi dạo phố. Trong khi đó, tuổi trẻ đoàn viên các phường, xã: Thanh Bình, Hòa Bình, Bửu Long, An Hòa… vẫn màu áo xanh quen thuộc cùng nhân dân các khu phố, ấp ra quân phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, cạo sạch những tờ quảng cáo dán ở cột điện...

Bí thư Đoàn phường Hòa Bình Nguyễn Thị Minh Thảo nở nụ cười thật tươi nói với chúng tôi: “Đoàn viên thanh niên phường Hòa Bình luôn biết hy sinh ngày thứ bảy của cá nhân để góp phần làm cho thành phố xanh hơn, sạch hơn”.

Tuổi trẻ Biên Hòa ra quân vì “Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp”.
Tuổi trẻ Biên Hòa ra quân vì “Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp”.

Trưa thứ bảy, đường Hưng Đạo Vương vẫn không ngớt xe cộ qua lại. Các bạn trẻ phường Trung Dũng đã thấm mệt vì nắng, vì các mẩu quảng cáo rao vặt dán đầy trên các cột điện, cây xanh, bờ tường ven đường.

Trần Minh Hải, Bí thư Đoàn phường Trung Dũng, cho hay để giữ vững danh hiệu 4 tuyến đường văn hóa: 30-4, Hưng Đạo Vương, Phan Đình Phùng và Nguyễn Ái Quốc, Đoàn phường Trung Dũng đã thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, đơn vị ra quân tuyên truyền người dân ý thức giữ gìn vệ sinh, mỹ quan đô thị; dọn dẹp lòng lề đường, giữ gìn an ninh trật tự…

Buổi trưa thứ bảy cuối tháng 6 tiết trời oi bức, trên đường Huỳnh Văn Nghệ, hơn 30 chiếc áo xanh của tuổi trẻ Đoàn phường Bửu Long chia từng nhóm nhỏ đi thu gom rác, dọn vệ sinh vỉa hè và tiếp tục cạo, gỡ các mẫu quảng cáo dán trái phép dọc 2 bên đường. Bí thư Đoàn phường Bửu Long Lê Lưu Luyến “máu lửa” chia sẻ, trong năm 2015, Đoàn phường Bửu Long triển khai các công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội Đảng các cấp. Các chi đoàn khu phố đều đặn ra quân triển khai các phần việc đã đăng ký với Đoàn phường, Thành đoàn, như: Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp; chăm lo cho trẻ em nghèo; nhắc nhở tiểu thương buôn bán đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng lề đường; người dân ý thức bảo vệ môi trường, mỹ quan nơi sinh sống.

Trước khí thế tuổi trẻ “Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp”, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó bí thư Thành đoàn Biên Hòa, tự tin khoe, 6 tháng đầu năm 2015, đoàn viên thanh niên TP.Biên Hòa đã ra quân thực hiện chương trình “Góc phố sạch, vỉa hè sạch” được hơn 50km trên các tuyến đường “Thanh niên tự quản”, xóa hàng ngàn tờ quảng cáo dán trái phép dọc bên đường và có trên 5.420 lượt đoàn viên thanh niên ra quân tình nguyện “Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp. Ngày thứ bảy vì đường phố không rác. Ngày hành động vì môi trường quanh ta”.

“Thành đoàn Biên Hòa đưa nội dung thực hiện phong trào “Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp” và cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” năm 2015 vào tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng chi đoàn, Đoàn cơ sở. Phong trào “Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp” thật sự để tuổi trẻ đoàn viên khẳng định thêm thương hiệu màu xanh áo Đoàn với nhân dân thành phố” - thủ lĩnh Thủy bày tỏ.

Đoàn Phú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều