Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuyện về một bác sĩ Việt kiều

09:05, 27/05/2019

Hơn 10 năm qua, giáo sư, bác sĩ Việt kiều Pháp René D.Esser thường xuyên về Việt Nam để trực tiếp phẫu thuật miễn phí nhiều ca bệnh khó, phức tạp về xương, khớp. Ông đã đem lại cuộc sống bình thường cho hàng ngàn bệnh nhân.

Hơn 10 năm qua, giáo sư, bác sĩ Việt kiều Pháp René D.Esser thường xuyên về Việt Nam để trực tiếp phẫu thuật miễn phí nhiều ca bệnh khó, phức tạp về xương, khớp. Ông đã đem lại cuộc sống bình thường cho hàng ngàn bệnh nhân.

Trong nhiều năm qua, cứ đều đặn 4 lần/năm, giáo sư, bác sĩ René D.Esser lại thu xếp và tự bỏ tiền túi để từ Pháp về nước khám và phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân bị các bệnh về xương khớp tại nhiều bệnh viện ở Việt Nam, trong đó có Bệnh viện đa khoa Thống Nhất của Đồng Nai
Trong nhiều năm qua, cứ đều đặn 4 lần/năm, giáo sư, bác sĩ René D.Esser lại thu xếp và tự bỏ tiền túi để từ Pháp về nước khám và phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân bị các bệnh về xương khớp tại nhiều bệnh viện ở Việt Nam, trong đó có Bệnh viện đa khoa Thống Nhất của Đồng Nai

Hiện ông phụ trách Khoa Ngoại Bệnh viện Polyclinique du Ternois - Cộng hòa Pháp. Năm 2017, ông được trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước bởi những cống hiến của ông với Việt Nam nói chung và ngành chấn thương chỉnh hình nói riêng.

Ông thường trực tiếp tham gia mổ những ca bệnh khó, sử dụng kỹ thuật cao về xương, khớp tại đây
Ông thường trực tiếp tham gia mổ những ca bệnh khó, sử dụng kỹ thuật cao về xương, khớp tại đây

 

Trong mỗi ca mổ, giáo sư, bác sĩ René cùng với đội ngũ hỗ trợ đều nỗ lực, tập trung cao độ để xử lý theo hướng tốt nhất cho bệnh nhân
Trong mỗi ca mổ, giáo sư, bác sĩ René cùng với đội ngũ hỗ trợ đều nỗ lực, tập trung cao độ để xử lý theo hướng tốt nhất cho bệnh nhân

 

Nhiều loại dụng cụ phục vụ phẫu thuật được ông mang trực tiếp từ Pháp về nước để tiến hành những ca mổ
Nhiều loại dụng cụ phục vụ phẫu thuật được ông mang trực tiếp từ Pháp về nước để tiến hành những ca mổ

 

Khoảng gần chục năm nay, bà Phạm Thị Thoa, 50 tuổi, ngụ phường Hố Nai (TP.Biên Hòa) không đi lại được do căn bệnh thoái hóa khớp. Gần đây, bà Thoa được giáo sư, bác sĩ René trực tiếp khám và phẫu thuật để khắc phục tình trạng này
Khoảng gần chục năm nay, bà Phạm Thị Thoa, 50 tuổi, ngụ phường Hố Nai (TP.Biên Hòa) không đi lại được do căn bệnh thoái hóa khớp. Gần đây, bà Thoa được giáo sư, bác sĩ René trực tiếp khám và phẫu thuật để khắc phục tình trạng này

 

Sau ca phẫu thuật, bà Thoa được giáo sư, bác sĩ René tập những bước đi đầu tiên. Hiện nay, quá trình hồi phục của bà Thoa khá tốt. Bà đang trong quá trình tập vật lý trị liệu để có thể đi lại bình thường
Sau ca phẫu thuật, bà Thoa được giáo sư, bác sĩ René tập những bước đi đầu tiên. Hiện nay, quá trình hồi phục của bà Thoa khá tốt. Bà đang trong quá trình tập vật lý trị liệu để có thể đi lại bình thường

 

Ngoài giờ khám bệnh, giáo sư, bác sĩ René dành nhiều thời gian để đọc những cuốn sách yêu thích, tài liệu y khoa tại phòng nghỉ ngay tại bệnh viện
Ngoài giờ khám bệnh, giáo sư, bác sĩ René dành nhiều thời gian để đọc những cuốn sách yêu thích, tài liệu y khoa tại phòng nghỉ ngay tại bệnh viện

 

Chiếc áo blouse đã gắn bó với giáo sư, bác sĩ René gần 30 năm nay và được ông mang theo mỗi khi về nước khám, phẫu thuật cho bệnh nhân
Chiếc áo blouse đã gắn bó với giáo sư, bác sĩ René gần 30 năm nay và được ông mang theo mỗi khi về nước khám, phẫu thuật cho bệnh nhân

 

Ông thường xuyên hướng dẫn, chuyển giao, chia sẻ kinh nghiệm cho các bác sĩ trẻ của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất về những kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực phẫu thuật xương khớp
Ông thường xuyên hướng dẫn, chuyển giao, chia sẻ kinh nghiệm cho các bác sĩ trẻ của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất về những kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực phẫu thuật xương khớp

Văn Tú - Hải Quân

Tin xem nhiều