Báo Đồng Nai điện tử
En

Chính quyền Libya đẩy mạnh đàm phán nhằm tìm lối thoát cho khủng hoảng

09:06, 29/06/2011

Ngày 27-6, tại Tunisia, ba quan chức hàng đầu trong chính phủ của nhà lãnh đạo Libya Moamer Kadhafi đã tiến hành các cuộc tiếp xúc với một số đại diện nước ngoài nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Libya.

Ngày 27-6, tại Tunisia, ba quan chức hàng đầu trong chính phủ của nhà lãnh đạo Libya Moamer Kadhafi đã tiến hành các cuộc tiếp xúc với một số đại diện nước ngoài nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Libya.

Theo hãng thông tấn nhà nước Tunisia TAP, các quan chức Chính phủ Libya tham gia các cuộc tiếp xúc bao gồm Ngoại trưởng Abdelaati al-Obeidi, Bộ trưởng Y tế Ahmed Hijazi và Bộ trưởng các vấn đề xã hội Ibrahim Cherif đang tiến hành đàm phán với "nhiều quan chức nước ngoài". Tuy nhiên, TAP không đề cập tới tên tuổi những quan chức nước ngoài tham gia đàm phán.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn chính thức của Algeria APS cho biết Ngoại trưởng nước này, ông Mourad Medelci ngày 26-6 đã hội đàm với đặc phái viên của Chính phủ Libya Slimane Chahoumi tại thủ đô Alger. Sau Algeria, ông Chahumi sẽ đi thăm Mauritania.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe xác nhận các cuộc tiếp xúc giữa đại diện chính quyền Tripoli và lực lượng đối lập "đang được tiến hành". Trong khi đó, một quan chức của Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) đối lập tại Libya bày tỏ hy vọng sớm nhận được một đề xuất của ông Kadhafi.

Sau các cuộc thảo luận kín của Ủy ban cấp cao đặc biệt của Liên minh châu Phi (AU) ngày 26-6 tại thủ đô Pretoria của Nam Phi về những biện pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài bốn tháng qua tại Libya, AU ra tuyên bố chung cho biết nhà lãnh đạo Kadhafi đã chấp nhận không tham gia các cuộc thương thảo nhằm chấm dứt xung đột ở nước này. Đây được coi là sự nhượng bộ đáng kể của chính quyền Tripoli.

(Theo BBC)

Tin xem nhiều