Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga: Pháp vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an

10:07, 03/07/2011

Nga đang yêu cầu Pháp giải thích về việc giao vũ khí cho phe nổi dậy ở Libya và cho rằng nếu được xác nhận, đây sẽ là “hành động vi phạm nghiêm trọng” nghị quyết của LHQ.

Nga đang yêu cầu Pháp giải thích về việc giao vũ khí cho phe nổi dậy ở Libya và cho rằng nếu được xác nhận, đây sẽ là “hành động vi phạm nghiêm trọng” nghị quyết của LHQ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết đã yêu cầu Pháp giải thích về các vụ giao vũ khí.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết đã yêu cầu Pháp giải thích về các vụ giao vũ khí.
Anh tuyên bố sẽ gửi cho phe đối lập Libya quân trang, áo giáp và thiết bị liên lạc, sau khi có tin Pháp đã thả dù xuống biên giới Libya khoảng 40 tấn vũ khí, bao gồm một số tăng hạng nhẹ, dành cho lực lượng nổi dậy. Bộ tổng tham mưu quân đội Pháp hôm qua giải thích là đã thả dù các vũ khí hạng nhẹ, nhưng bác bỏ việc giao tên lửa chống tăng cho quân nổi dậy

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết đã yêu cầu Pháp giải thích về các vụ giao vũ khí nói trên. “Nga đã yêu cầu Pháp xác nhận thông tin về việc nước này cung cấp vũ khí cho phe đối lập Libya. Chúng tôi đang chờ đợi câu trả lời. Nếu được xác nhận, đây sẽ một vi phạm nghiêm khắc Nghị quyết 1970 của LHQ, văn bản được thông qua với sự đồng thuận của các bên”, ôngLavrov nói.

Tuyên bố tại Viện Duma Quốc gia, Ngoại trưởng Nga cho rằng những nỗ lực lật đổ các chế độ phản đối phương Tây ở Trung Đông là điều không thể chấp nhận. “Không thể cho phép phương Tây lợi dụng làn sóng những biến đổi quốc tế nhằm phục vụ lợi ích riêng, bao gồm cả kinh tế”, ông nói.

Cùng ngày, phát biểu khi đang ở thăm tại Mátxcơva, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé bảo đảm là Pháp chỉ giao cho quân nổi dậy Libya “những vũ khí phòng thủ” mà theo ông là “hoàn toàn đúng theo tinh thần các nghị quyết của LHQ”.

(Theo RIA, AP)

Tin xem nhiều