Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhật Bản phát hiện một khối lượng lớn kim loại đất hiếm ở Thái Bình Dương

10:07, 04/07/2011

Thông báo của các nhà khoa học trường Đại học Tokyo cho biết họ vừa phát hiện một khối lượng lớn kim loại đất hiếm trong bùn ở Thái Bình Dương, với diện tích khu vực có bùn lên tới 11 triệu km2, gấp 30 lần diện tích của Nhật Bản.

Thông báo của các nhà khoa học trường Đại học Tokyo cho biết họ vừa phát hiện một khối lượng lớn kim loại đất hiếm trong bùn ở Thái Bình Dương, với diện tích khu vực có bùn lên tới 11 triệu km2, gấp 30 lần diện tích của Nhật Bản.

Theo đài truyền hình NHK, kim loại đất hiếm vừa được phát hiện ở độ sâu từ 3.500 đến 6.000m ở phía Bắc Thái Bình Dương và phía Nam Thái Bình Dương ngoài khơi đảo Hawaii. Trữ lượng kim loại đất hiếm dưới biển ở khu vực này ước tính gấp 800 lần so với trữ lượng ở đất liền.

(Theo NHK)

 

Tin xem nhiều